Thanh tra công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng

Chiều 6/4, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng do ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, Đoàn thanh tra sẽ thông báo kế hoạch làm việc sớm nhất để không ảnh hưởng đến công việc bình thường, không chồng chéo với lịch làm việc của các Đoàn thanh tra khác đang làm việc tại tỉnh. Đồng thời, xem xét, cập nhật các kết luận thanh tra khác để tránh chồng chéo.

Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh nêu những đề xuất, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực; cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu để Đoàn có kết luận khách quan, toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra và đề nghị các đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm các mốc thời gian làm việc với Đoàn, cử lãnh đạo đơn vị làm đầu mối làm việc, bố trí, sắp xếp nơi làm việc hợp lý và chấp hành nghiêm các yêu cầu làm việc của Đoàn thanh tra.

Theo Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra do ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn, thực hiện việc thanh tra UBND tỉnh Hậu Giang trong quản lý nhà nước ngành xây dựng các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 đến hết năm 2021 và có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên khi cần thiết.

Đoàn công tác sẽ thanh tra danh mục các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch khu chức năng đặc thù; danh mục các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng; danh mục các dự án kinh doanh bất động sản; danh mục các giấy phép xây dựng.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.