Ngành Xây dựng rà soát, sửa đổi văn bản theo hướng gỡ khó cho doanh nghiệp

Trong những tháng cuối năm, một trong những nhiệm vụ được Bộ Xây dựng đặt ra là sẽ rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo, việc xây dựng thể chế cần đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã đề ra cho năm 2021.

Theo đó, ngành xây dựng sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc rà soát, sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư xây dựng, ban hành Thông tư và sửa đổi nhiều Thông tư theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Cùng đó, Bộ Xây dựng sẽ nhanh chóng tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; nghiên cứu việc sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị, triển khai xây dựng các Luật mới như Luật Quy hoạch không gian ngầm, Luật Cấp thoát nước…

Quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Bộ Xây dựng cũng sẽ được tăng cường cùng với việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; trong đó có việc chuẩn bị tốt cho các kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ với Cuba và Algeria vào cuối năm nay - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị các đơn vị được Bộ giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để duy trì sản xuất an toàn trong mọi tình huống.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề chung của dịch COVID-19 nhưng trong 3 quý của năm 2021, ngành xây dựng vẫn hoàn thành nhiều chỉ tiêu cơ bản trong phát triển, cụ thể là ở các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng...

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đã đạt 40,5%. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung khoảng 90,8%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm còn 17,8%, tiếp tục giảm 0,2%.

Cùng đó, chỉ số giá xây dựng cũng tăng so với cùng kỳ năm trước là 3,65%. Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản tại một số tỉnh, thành phố lớn về cơ bản không có biến động về giá...

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng toàn ngành chưa đạt mục tiêu so với kịch bản được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trong xây dựng thể chế, việc đánh giá tác động chính sách, xử lý các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn còn hạn chế và chưa kịp thời. Việc triển khai lập quy hoạch và tổ chức thực hiện các định hướng, chiến lược, chương trình, đề án cấp quốc gia còn chậm và khó khăn trong việc thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia.

Nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp, nhà cho thuê chưa đạt được mục tiêu đề ra. Cổ phần hóa, thoái vốn tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ còn chậm so với kế hoạch.

Do đó, nhiệm vụ của ngành xây dựng trong những tháng cuối năm là "hóa giải" các tồn tại này. Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ chủ động một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 như điều chỉnh hợp đồng xây dựng trong trường hợp bất khả kháng phải dừng thi công, giá vật liệu và nhân công tăng, chi phí xét nghiệm và chi phí phòng chống dịch.

Cùng đó là các giải pháp về phát triển nhà ở cho công nhân; phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ; giải pháp cho việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên công trường xây dựng…

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.