Thanh toán online di động tăng mạnh mùa COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay, các ngân hàng đã đẩy mạnh khuyến khích khách hàng giao dịch không dùng tiền mặt, giảm phí, đa dạng hóa dịch vụ... nhằm hút khách gửi tiết kiệm trực tuyến. 
Chú thích ảnh
Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: SBV.

"Những sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích, cùng nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ thiết thực, đã tạo thuận lợi và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, góp phần hạn chế tiếp xúc, ngăn ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ", ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết.

Mới đây nhất, MSB đã đẩy mạnh cơ chế giảm giá, hoàn tiền khi khách hàng chi tiêu online trên Tiki, Shopee hoặc mua sắm trực tiếp tại chuỗi siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc. Cụ thể, vào thứ hai hàng tuần, khách hàng nhận mức giảm giá 20%, tối đa 200.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng khi thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng MSB Visa Online tại Tiki. Tiếp đến thứ ba hàng tuần, chủ thẻ khi mua sắm trực tiếp tại chuỗi siêu thị Lotte Mart với hóa đơn giá trị tối thiểu 800.000 đồng sẽ được hoàn tiền 30%, tối đa 300.000 đồng. Đối tượng hưởng ưu đãi này là khách hàng sở hữu thẻ tín dụng Mastercard (bao gồm thẻ liên kết Vpoint, Lotte).

Theo đại diện LienVietPostBank, từ nay đến hết năm, ngân hàng miễn 100% phí phát hành lệnh chuyển tiền qua Internet banking, tặng 100.000 đồng cho mỗi giao dịch chuyển tiền đi, ưu đãi về tỷ giá mua bán ngoại tệ và cơ hội quay số trúng thưởng cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân dùng dịch vụ chuyển tiền quốc tế với các mục đích như: Du học, chuyển tiền định cư, chuyển tiền trợ cấp thân nhân…

Thống kê mới nhất từ NHNN trong 4 tháng đầu năm 2020, thanh toán qua thẻ, Internet và điện thoại di động đều đạt sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng 26,2% về số lượng và 15,7% về giá trị; thanh toán qua kênh Internet tăng 3,2% về số lượng và 45,7% giá trị. Đặc biệt, thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng 198,8% về số lượng và 21,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, tổng giá trị giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 18,30% so với cùng kỳ năm 2019. Giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tăng 73,36% về số lượng và tăng 129,47% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, các yêu cầu thanh toán của người dân và xã hội vẫn được đáp ứng đầy đủ, các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ATM hoạt động liên tục, thông suốt, đặc biệt giá trị giao dịch trung bình qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng  trong 20 ngày đầu tháng 4 tăng 8,85% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn hệ thống ngân hàng đã tích cực miễn, giảm phí một số dịch vụ thanh toán để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19. Ước tính, tổng số tiền phí dịch vụ thanh toán các ngân hàng miễn, giảm cho khách hàng đến hết năm 2020 sau 2 đợt giảm phí khoảng 1.004 tỷ đồng.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.