Thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ phố cổ Hà Nội

Năm nay, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội đi chợ tại phố cổ không dùng tiền mặt; thay vào đó, họ thanh toán bằng QR Code hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Sáng 21/1 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), khu vực chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập người mua, kẻ bán chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. Chia sẻ với Báo Tin tức, ông Chu Công Tân, Phó Chủ tịch phường Hàng Bạc cho biết, năm nay, nhiều người đi chợ không dùng tiền mặt, thay vào đó, họ thanh toán bằng QR Code hoặc chuyển khoản ngân hàng. Nhiều lý do được đưa ra nhưng chủ yếu vẫn là tình trạng đông đúc ngày Tết khiến việc cầm tiền mặt dễ rơi, mất, nhầm lẫn. Trong khi giờ ở đâu cũng có thanh toán ví điện tử hoặc chuyển khoản rất tiện.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ Hàng Bè ngày cuối cùng của năm cũ-một trong những khu chợ ở trung tâm phố cổ nổi tiếng của Hà Nội:

Chú thích ảnh
Sáng 30 tháng Chạp, chợ Hàng Bè không quá tải như mọi năm, nhưng số lượng người tập trung về đây mua đồ cúng cho đêm Giao thừa vẫn đông đúc.
Chú thích ảnh
Những ngày giáp Tết, lực lượng chức năng phường Hàng Bạc luôn tăng cường quân số điều phối giao thông, tránh tình trạng ùn tắc.
Chú thích ảnh
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ.
Chú thích ảnh
Theo những tiểu thương chợ Hàng Bè, năm nay có khoảng 30% người dân thanh toán qua ví điện tử hoặc quét mã QR Code.
Chú thích ảnh
Nhờ áp dụng hình thức này, việc mua/bán thuận tiện hơn, tránh được tình trạng xếp hàng chen chúc.
Chú thích ảnh
Càng về trưa, lượng khách đông dần, cũng là lúc nhu cầu quét mã thanh toán tăng vọt. Chủ cửa hàng vì thế phải dán tấm giấy có in mã QR lên người cho khách tiện "quét".
Chú thích ảnh
Chợ Hàng Bè nổi tiếng là khu chợ với đồ ăn tươi ngon nhưng giá cao nên được ví là khu chợ “nhà giàu” của Hà Nội.
Chú thích ảnh
Mức giá trung bình cho mỗi con gà khoảng 600.000-800.000 đồng/con.
Chú thích ảnh
Ngoài việc bán tại chỗ, các shipper cũng liên tục ra vào cửa hàng này để giao gà.
Chú thích ảnh
Ngày 30 Tết mặt hàng nhiều người mua nhất là gà cánh tiên (gà luộc ngậm hoa hồng) được trang trí rất đẹp.
Chú thích ảnh
Không chỉ có gà cúng, xôi và nhiều mặt hàng để gia đình cúng ngày 30 đều có đầy đủ.
Chú thích ảnh
Cao điểm những ngày cuối năm, nhân viên làm việc không ngơi tay.
Chú thích ảnh
Các loại hoa, quả ngũ sắc để bày mâm ngũ quả cũng là mặt hàng thu hút nhiều người mua. 
Chú thích ảnh
Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.