Thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 17,8%

Ngày 20/5, ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán- Ngân hàng nhà nước (NHNN) cho biết: Quý 1/2019, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý các giao dịch giá trị tương ứng gần 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 23% về số lượng và 17,8% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018.
Chú thích ảnh
Khách hàng thanh toán qua QR Code tại siêu thị. Ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức

Thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng tiếp tục tăng trong quý 1, đạt 65 triệu giao dịch với tổng số tiền là 171.000 tỷ đồng.

Theo ông Nghiêm Thanh Sơn, từ năm 2018 đến nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế có chuyển biến tích cực. Quý 1/2019, số lượng và giá trị giao dịch qua Internet tăng 68,8% và 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. Để có được kết quả tăng trường này, thời gian qua, các ngân hàng đã đưa các công nghệ mới, hiện đại vào thanh toán, được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng. 

"Dịch vụ thanh toán di động ngày càng 'nở rộ' trong các lĩnh vực trong cuộc sống, đặc biệt là ứng dụng thanh toán trên di động với hơn 60% sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện giao dịch. Hiện ngoài công dụng chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tiết kiệm online hay đặt vé máy bay thì công nghệ đăng nhập và xác thực bằng sinh trắc học (finger ID, Face ID); thanh toán bằng mã QR cũng đang được ngân hàng triển khai mạnh", lãnh đạo Vietcombank nói.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện chiến lược ngân hàng cho biết, Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 nhằm tiến tới nền kinh tế không dùng tiền mặt.  Đây cũng là giai đoạn hết sức nước rút để thực hiện các giải pháp đưa ra trong đề án này hướng tới mục tiêu đạt tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mứcthấp dưới 10%. Để làm được điều này, các ngân hàng, các công ty công nghệ tài chính Fintech cần có nhiều giải pháp đối mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mô hình thanh toán hiện đại.

Đề cập về tính bảo mật an ninh mạng khi thanh toán qua ví điện tử, ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán NHNN cho rằng: NHNN có đủ hành lang pháp lý, hạ tầng thanh tóan để đảm báo vấn đề bảo mật thông tin với người sử dụng. “Thời gian tới, NHNN hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Với những vấn đề phát sinh trong thực tế, NHNN sẽ đề xuất với Chính phủ Đề án xây dựng Cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng để từ đó đưa ra hành lang pháp lý chính thức. Ngoài ra, NHNN cũng sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt mà trọng tâm là thanh toán trên di động” ông Phạm Tiến Dũng nói.

Hiện có khoảng 76 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán di động.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (Vecom) cho hay: Thời gian qua, nhiều người Việt Nam mua hàng qua mạng nhưng vẫn trả bằng tiền mặt. Việc này có nhiều nguyên nhân từ phía người mua lẫn người bán và cả việc sợ mất phí cho ngân hàng. Vecom sẽ làm việc với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua Internet, dịch vụ thanh toán qua di động nhằm giảm phí, kích thích thanh toán không dùng tiền mặt.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.