Thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai

Ngày 22/1, thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 146/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký.
Chú thích ảnh
 Một góc thành phố Pleiku. 

Theo đó, thành phố Pleiku có 23 xã, phường trực thuộc với diện tích hơn 26.000 ha, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật của tỉnh Gia Lai, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

Những năm qua, thành phố Pleiku đã có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ đô thị hóa của thành phố hiện nay khoảng 79,75%. Nhiều công trình, không gian công cộng được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, tiêu biểu là Quảng trường Đại Đoàn Kết với khuôn viên 12 ha và công viên Diên Hồng với diện tích gần 11 ha trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách tham quan.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2018 đạt 60,3 triệu đồng/người. Mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 là 10,19%, vượt yêu cầu của đô thị loại I là từ 7,0 - 9,0%. Toàn thành phố Pleiku có 1 trung tâm thương mại, 18 chợ và 9 siêu thị với tổng mức bán lẻ hơn 12 nghìn tỷ đồng/năm.

Với đặc trưng là thành phố Tây Nguyên có số lượng người dân tộc thiểu số đông nên các công trình y tế, giáo dục, văn hóa cộng đồng được quan tâm đầu tư phát triển. Do đó, chính quyền thành phố Pleiku xác định công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị theo hướng vừa hiện đại, vừa lưu giữ đặc trưng bản sắc văn hóa Tây Nguyên là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Chú thích ảnh
Quyết định công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. 

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND cho biết: Việc thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I đánh dấu, ghi nhận sự phấn đấu của toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku. Thời gian qua, thành phố Pleiku đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp đời sống nhân dân để đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I. Thời gian tới, nhân dân thành phố Pleiku sẽ hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại 1, xứng tầm là đô thị trung tâm khu vực phía Bắc Tây Nguyên, phát triển Pleiku tầm nhìn đến năm 2030 là đô thị cao nguyên xanh về sức khỏe.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.