Thành phố Phoenix của Mỹ lập kỷ lục nhiệt độ mới

Nhiệt độ tại thành phố Phoenix của Mỹ gần chạm mốc 100 độ F (37,7 độ C) vào ngày 25/3, phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong ngày 26/3 từng được thiết lập cách đây 3 năm.
Chú thích ảnh
Nắng gay gắt tại thành phố Phoenix, Ariona, ngày 7/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dự báo ban đầu, nhiệt độ khu vực đô thị Phoenix sẽ lên tới 100 độ F nhưng sau đó được điều chỉnh xuống 98 độ F (36,6 độ C). Tuy nhiên, vào khoảng 2h chiều, sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor ghi nhận mức nhiệt 99 độ F, vượt qua kỷ lục 96 độ F (35,5 độ C) vào cùng ngày này năm 2022.

Dù thời tiết bất thường, chuyên gia khí tượng Alicia Ryan từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia tại Phoenix khẳng định người dân không cần quá lo lắng. Dự báo trong những ngày tới, Phoenix sẽ có thời tiết dễ chịu hơn với mức nhiệt dao động trong khoảng 90 độ F (trên 32 độ C) vào ngày 26 và 27/3, nhờ có nhiều mây hơn. Đến cuối tuần, nhiệt độ dự kiến giảm xuống khoảng 80 độ F (trên 26 độ C).

Năm ngoái, thành phố này ghi nhận tới 70 ngày có nhiệt độ từ 110 độ F (43,3 độ C), đánh dấu một trong những mùa Hè khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo sơ bộ từ giới chức y tế công cộng quận Maricopa, đã có 602 ca tử vong được ghi nhận do nắng nóng, cùng với 8 trường hợp khác đang được điều tra.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.