WMO cảnh báo khẩn trước mức tăng nhiệt độ kỷ lục toàn cầu

Năm 2024 chứng kiến những kỷ lục đáng lo ngại về nhiệt độ toàn cầu, làm đẩy nhanh tốc độ tan băng, tăng mực nước biển và đưa thế giới tiến gần hơn đến ngưỡng nóng lên nguy hiểm. Đó là những cảnh báo nghiêm trọng được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra trong báo cáo khí hậu thường niên công bố ngày 19/3.
Chú thích ảnh
Bảng báo nhiệt độ cao kỷ lục tại Công viên quốc gia Thung lũng tử thần ở bang California, Mỹ. Ảnh: Death Valley National Park/TTXVN

Theo WMO, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2024 cao hơn 1,55 độ C so với mức nhiệt ghi nhận trong thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp (1850 - 1900) và vượt qua mức tăng kỷ lục của năm 2023. Đây là mức tăng nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận, cho thấy tốc độ nóng lên của Trái Đất đang ngày càng tăng nhanh.

Trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các quốc gia cam kết sẽ kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy các ước tính sơ bộ cho thấy mức tăng trung bình dài hạn hiện tại là khoảng 1,34 - 1,41 độ C, chưa chạm ngưỡng mục tiêu trên nhưng khoảng cách ngày càng hẹp lại.

Theo ông John Kennedy, điều phối viên khoa học và là tác giả chính của báo cáo, việc nhiệt độ trung bình toàn cầu trong một năm đơn lẻ tăng vượt mức 1,5 độ C chưa đồng nghĩa với việc ngưỡng này đã bị phá vỡ hoàn toàn, tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng này do phạm vi sai số trong dữ liệu.

Ngoài lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng cao, các yếu tố khác cũng được cho là nguyên nhân khiến nhiệt độ toàn cầu tăng mạnh trong năm 2024, bao gồm thay đổi chu kỳ Mặt Trời, phun trào núi lửa lớn và sụt giảm lượng aerosol làm mát khí quyển. Hậu quả của gia tăng nhiệt độ không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã thể hiện rõ qua các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các đợt hạn hán nghiêm trọng dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực trên diện rộng, trong khi lũ lụt và cháy rừng khiến 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa, con số cao nhất kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận vào năm 2008.

Sự nóng lên của đại dương cũng đạt mức kỷ lục trong năm ngoái, với tốc độ gia tăng nhiệt ngày càng nhanh. Nồng độ CO2 trong đại dương cũng không ngừng tăng lên, kéo theo mức độ axit hóa nước biển ngày càng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.

Ngoài ra, các sông băng và băng biển tiếp tục tan chảy với tốc độ đáng báo động, khiến nước biển lên mức cao nhất trong lịch sử. Theo số liệu của WMO, từ năm 2015 - 2024, mực nước biển trung bình đã tăng thêm 4,7mm mỗi năm, gần gấp đôi mức tăng 2,1mm mỗi năm trong giai đoạn 1993 - 2002.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự tan băng nhanh chóng ở Bắc Cực và Nam Cực sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống khí hậu toàn cầu. Ông John Kennedy nhấn mạnh: "Những thay đổi ở hai cực có thể tác động đến dòng tuần hoàn đại dương và ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Những gì xảy ra ở hai cực sẽ không chỉ dừng lại tại đó".

Báo cáo của WMO một lần nữa nhấn mạnh cần có các hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn để kiểm soát lượng khí thải nhà kính nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cẩm Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.