Thành phố Los Angeles áp dụng trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang

Một số thành phố lớn ở Mỹ đã siết chặt các quy định phòng dịch khi số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại. Trong đó, Los Angeles là đô thị lớn đầu tiên của Mỹ áp dụng trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín.
Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 6/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, quy định đeo khẩu trang trong cửa hàng, nhà hàng và nơi công sở tại Los Angeles sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 18/7 theo giờ địa phương. Quan chức y tế hạt Los Angeles Muntu Davis nhấn mạnh quy định đeo khẩu trang này có hiệu lực đối với cả những người đã tiêm chủng đủ liều. 

Los Angeles ngày 15/7 ghi nhận 1.537 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất theo ngày kể từ đầu tháng 3 vừa qua và là ngày thứ 7 liên tiếp số ca mắc mới trên mốc 1.000 ca. 

Trong khi đó, Austin - thủ phủ bang Texas - đã bổ sung quy định mới trong chỉ dẫn phòng chống COVID-19 do số ca mắc mới tăng trong những ngày qua. Theo đó, khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine tránh các chuyến đi không cần thiết và tuân thủ biện pháp phòng dịch. Đây là lần đầu tiên một thành phố lớn của bang Texas có bước đi trái chiều trong bối cảnh bang này hướng tới mở cửa hoàn toàn để trở lại trạng thái bình thường.  Trước đó, tháng 5 vừa qua, Thống đốc bang Texas Greg Abbott gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn bang, đồng thời cấm chính quyền các thành phố áp đặt quy định này.

Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang bắt buộc có hiệu lực đối với những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Các thành phố đông dân khác tại bang Texas như Houston và Dallas cũng đang chứng kiến số ca mắc mới tăng đột biến trong những ngày qua, một phần là do biến thể Delta.

Hồi đầu tuần này, giới chức y tế thông báo tỷ lệ lây nhiễm mới và nhập viện tại Austin, dù vẫn ở mức thấp, nhưng đã tăng gấp đôi so trong tuần trước. Thị trưởng Austin Steve Adler cho biết ông không loại trừ khả năng có các biện pháp mạnh hơn nếu những quy định hiện hành không giúp giảm số ca lây nhiễm cho dù những quyết định này không được Thống đốc Abbott ủng hộ. 

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ đang xem xét thời điểm có thể dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với tất cả du khách nước ngoài từ các nước châu Âu tới Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Biden cho biết “vấn đề này đang được xử lý” và ông sẽ đưa ra câu trả lời trong một vài ngày tới sau khi nhận được ý kiến từ nhóm phụ trách về đại dịch COVID-19 của Nhà Trắng.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đề cập vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên với ông Biden tại Nhà Trắng.

Thanh Hương - Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.