Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Fancisco (Hoa Kỳ) nỗ lực đưa quan hệ đi vào chiều sâu và hiệu quả

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ kết nghĩa tốt đẹp đi vào chiều sâu và hiệu quả, trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đó là ý kiến của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Edwin Lee, Thị trưởng Thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) diễn ra chiều 6/3.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Thành phố, ông Đinh La Thăng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác cùng các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp San Francisco đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Fancisco (Hoa Kỳ) nỗ lực đưa quan hệ đi vào chiều sâu và hiệu quả ảnh 1

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp ông Edwin Lee, Thị trưởng Thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo ông Đinh La Thăng, kết quả hợp tác giữa hai thành phố sau hơn 20 năm ký thỏa thuận kết nghĩa chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai địa phương, vì thế trong thời gian tới, hai bên cần mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mà San Francisco có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh đang quan tâm như du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị...

Ông Đinh La Thăng cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco cần xây dựng tầm nhìn chiến lược về sự phát triển quan hệ giữa hai thành phố, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tình đoàn kết, sự hiểu biết giữa hai bên, xóa đi giới hạn của khoảng cách địa lý để cùng phát triển, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ông Edwin Lee nhấn mạnh, sau khi về nước sẽ chuyển tải đến các doanh nghiệp San Francisco và Hoa Kỳ thông điệp về Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo với môi trường đầu tư thuận lợi.

Ông Edwin Lee chia sẻ, các doanh nghiệp San Francisco rất mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và tham gia đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực du lịch, kỹ thuật công nghệ cao, xây dựng hạ tầng giao thông... Đồng thời, lãnh đạo San Francisco cũng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại tại San Francisco, góp phần củng cố và xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố ngày càng tốt đẹp, mang lại lợi ích cho nhân dân hai thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố San Francisco ký thỏa thuận kết nghĩa vào năm 1995 và cho đến nay hai bên đã duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.