Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung tháo gỡ các 'điểm nghẽn'

Ngày 8/7, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá X đã bế mạc.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, qua 1,5 ngày làm việc, các đại biểu đã thống nhất về cơ bản các văn kiện trình trong hội nghị.

Qua thảo luận cho thấy, thành phố tiếp tục khẳng định vị trí vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và có đóng góp phù hợp, thể hiện ở việc duy trì tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ đóng góp ngân sách cả nước. Trong 5 năm qua, thành phố luôn khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, đóng góp nhiều nhất cho kinh tế cả nước. Dù dân số chiếm 9,3%, lao động chiếm 8%, diện tích đất chỉ chiếm 0,6% cả nước nhưng từ năm 2011 đến nay, thành phố đã đóng góp 27,5% vào ngân sách cả nước. Bên cạnh đó, thành phố đã xây dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả và đi đầu cả nước như Khu Công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung...,

Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm qua vẫn còn nhiều hạn chế. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của thành phố là hạ tầng giao thông phát triển chậm, không tương thích. Thành phố có số dân hơn 10 triệu người nhưng dự án đường Vành đai 2 chưa kết nối xong, Vành đai 3 mới nằm trên giấy, các đường ngang còn thiếu, quy hoạch 8 tuyến tàu điện ngầm nhưng hiện chỉ mới làm được 1 tuyến.

Bên cạnh đó, hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, chính quyền chưa cao. Tỷ suất sinh thấp nhất cả nước, trong khi thành phố rất cần nguồn lao động nhập cư. Tính hấp dẫn môi trường kinh doanh của thành phố còn hạn chế, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tụt hạng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị. 

“Vì thế, thành phố cần nỗ lực nhiều hơn nữa để lọt vào top 5 cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời đẩy mạnh liên kết du lịch, liên kết về giao thông”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay, tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Vì thế sắp tới, thành phố sẽ báo cáo với Ban Kinh tế Trung ương về đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho thành phố, dự kiến tăng từ tỷ lệ 18% lên 24%.

Định hướng các giải pháp trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, các đơn vị, địa phương tập trung triển khai những nội dung đăng ký thi đua 200 ngày; trong đó, quyết liệt thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động không xả rác ra đường, kênh rạch, Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy về tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng nhằm tạo được kết quả cụ thể và xử lý dứt điểm những tồn tại.

Cùng với đó, thành phố chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhất là việc sẽ có hàng nghìn sinh viên Việt Nam từ nước ngoài trở về cũng như các chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại thành phố.

Các cấp, ngành, đơn vị cần có sự tập trung vào việc chuẩn bị đại hội Đảng, nhất là đẩy nhanh tiến độ phương án dự kiến nhân sự, văn kiện đại hội. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần tăng tốc thời gian thẩm định hồ sơ nhân sự phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở.

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.