Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng Tết về chợ đầu mối Thủ Đức tăng hơn 40%

Những ngày cận Tết, các mặt hàng nông sản như rau củ, trái cây và hoa tươi từ các khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ đưa về chợ nông sản Thủ Đức đạt 6.100 tấn, tăng 42,6% so với nhu cầu ngày thường.

Trong đó, các loại trái cây tết như bưởi da xanh, dưa hấu đỏ, dưa hấu vàng, phật thủ, xoài, dứa (khóm) với tổng khối lượng trên 6.500 tấn, tăng gần 48% so với ngày thông thường và giá các mặt hàng dự báo cũng tăng. 

Chú thích ảnh
Nhân viên vựa bưởi da xanh cân hàng cho khách tại chợ đầu mối Thủ Đức. 
Chú thích ảnh
 Nhân viên cân dưa hấu cho khách. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các xe container tấp nập đưa hàng vào chợ nông sản Thủ Đức. 
Hồng Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.