Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác với WB 

Chiều 19/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã tiếp, làm việc với bà Carolyn Turk, tân Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam về triển khai thực hiện các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh mà Ngân hàng thế giới tham gia.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan làm việc với bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Hoan bày tỏ vui mừng tiếp và làm việc với tân Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam; đồng thời khẳng định Thành phố luôn coi Ngân hàng thế giới là đối tác phát triển lâu dài, quan trọng.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan, Thành phố Hồ Chí Minh xem các nguồn lực do Ngân hàng thế giới hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố cam kết với Ngân hàng thế giới sử dụng hiệu quả các nguồn lực cũng chính là trách nhiệm của Thành phố và của từng chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cũng đánh giá cao nỗ lực của bà Carolyn Turk từ khi mới bắt đầu nhiệm kỳ. Trong đó, bà đã dành chuyến khảo sát thực tế dự án Giao thông xanh (BRT) và dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố - giai đoạn 2 (vào ngày 29/10) với mục đích tìm hiểu sự cần thiết của dự án đối với Thành phố và thực hiện các khảo sát thực tế nhằm cân nhắc việc Ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ thành phố. Điều này cho thấy tình cảm, sự nhiệt tình trong việc hỗ trợ Thành phố triển khai thực hiện các dự án này.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cũng hoan nghênh việc Ngân hàng thế giới tiếp tục quan tâm hỗ trợ Thành phố trong xây dựng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông; đồng thời, mong muốn Ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục dành cho Thành phố các nguồn lực về chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố.

Để các dự án đảm bảo được tiến độ, hiệu quả như đã cam kết, nhất là thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan đề nghị các cơ quan tham gia dự án, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai các khuyến nghị của Ngân hàng thế giới, không để chậm trễ. “Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý, kể cả trong quá trình làm việc với các cơ quan Trung ương”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Cám ơn Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã dành thời gian đón tiếp, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk mong tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Thành phố trong thời gian tới, đồng thời mong muốn cùng phối hợp để tháo gỡ sớm những vướng mắc trong việc triển khai các dự án tại thành phố. Trong đó, có dự án Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển đợt 2 (DPO-2) và dự án Giao thông xanh (BRT). Riêng Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố - giai đoạn 2, bà Carolyn Turk cho biết sẽ có đoàn chuyên gia chuyên sâu đi khảo sát thực tế trước khi đánh giá dự án này.

Bà Carolyn Turk cũng khiến nghị các dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu như Thành phố đã cam kết để  đạt được kết quả tốt nhất. Trên cở sở những việc đã làm được sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi hơn cho Thành phố trong quá trình đề xuất những kế hoạch mới trong tương lai.

Cũng tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cùng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk đã nghe các sở, ngành, đơn vị tham gia dự án báo cáo tiến độ cùng những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển đợt 2, dự án Giao thông xanh và dự án Vệ sinh môi trường Thành phố - giai đoạn 2. Hai bên cũng đánh giá cao về kết quả buổi làm việc, chia sẻ nhận thức chung về các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.