Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh châu Âu

Chiều 29/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với đoàn Đại sứ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam, do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu Giorgio Aliberti dẫn đầu, nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các sở, ngành của Thành phố tham dự buổi làm việc. 

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, chuyến thăm và làm việc  của đoàn Đại sứ các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam tới Thành phố Hồ Chí Minh là một biểu hiện cho thấy mối quan tâm của các nước Liên minh châu Âu đến môi trường đầu tư kinh doanh và niềm tin vào tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh  nhấn mạnh, Hiệp định EVFTA sẽ mang lại lợi ích và cơ hội thúc đẩy hợp tác-kết  nối song phương về kinh tế to lớn giữa Việt Nam và châu Âu; tạo thuận lợi và cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng xuất khẩu vào thị trường châu Âu và cũng là cơ hội để doanh nghiệp châu Âu hưởng lợi từ thị trường Việt Nam với 100 triệu dân. Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng và mong muốn các vị Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng để các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận thị trường châu Âu, đa dạng hóa sản phẩm, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Ong Nguyễn Thành Phong cho biết: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng ủng hộ, mời gọi các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực châu Âu có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm phát triển.  Đánh giá cao ý kiến của Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẵn sàng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác với Phần Lan trong lĩnh vực giáo dục, xử lý rác thải thành năng lượng.

Lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam kết nối hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước, chống ngập, phát triển kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp công nghệ cao; nhất trí với ý kiến Tổng lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy việc triển khai Trường quản lý châu Âu tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Đại sứ Cộng hòa Séc, Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp châu Âu tham gia đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống giao thông công cộng, tuyến Metro của Thành phố Hồ Chí Minh…

Chú thích ảnh
Đoàn Đại sứ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Giorgio Aliberti dẫn đầu làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi làm việc, Đại sứ Giorgio Aliberti bày tỏ ấn tượng về sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá cao sức hấp dẫn của Thành phố. Sự hiện diện của các Đại sứ Liên mình châu Âu tại Việt Nam trong chuyến công tác tại Thành phố thể hiện sự tin tưởng về tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu  kinh tế Việt Nam. Nhất trí với  ý kiến của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh , Đại sứ Giorgio Aliberti nhấn mạnh, Hiệp định EVFTA là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa châu Âu và Việt Nam cũng như giữa châu Âu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Đại sứ Giorgio Aliberti, các thống kê cho thấy xuất khẩu Việt Nam vào châu Âu đã tăng trưởng kể từ khi EVFTA có hiệu lực và chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khu vực lân cận có vai trò quan trọng, là động lực phát triển kinh tế của khu vực và đất nước, trong đó có mặt hàng dệt may, thủy hải sản, nông sản giữ vai trò quan trọng góp phần nâng cao kim ngạch thương mại giữa hai bên.

Đại sứ Giorgio Aliberti nhấn mạnh, Hiệp định EVFTA không chỉ mang lại lợi ích về phương diện thương mại, mà còn có tác dụng thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai bên; hỗ trợ Việt Nam có vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam. Các thành viên Liên minh châu Âu chờ đợi Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, hiệu quả, minh bạch và chuẩn mực hơn để tận dụng cơ hội vàng thu hút nguồn đầu tư chất lượng cao từ châu Âu, mang lại lợi ích bền vững, lâu dài cho sự phát triển của Thành phố.

Năm 2019, xuất  khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh vào châu Âu đạt 5 tỷ USD, riêng 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng chủ yếu của Thành phố vào thị trường châu Âu là giày dép, hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện, cà phê…

Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu từ châu Âu 3,6 tỷ USD giá trị hàng hóa. 9 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng COVID-19, hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu vào Thành phố đạt 1,3 tỷ USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu chủ yếu là dược phẩm, máy móc, hóa chất, ô tô nguyên chiếc, sản phẩm từ sữa…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.