Thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh triều cường, nhiều tuyến đường ngập nặng

Tối 18/10, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh lên mức 1,8m (vượt mức báo động III 0,2m), khiến nhiều tuyến đường ven sông, ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố ngập sâu, người dân và phương tiện đi lại khó khăn.
Chú thích ảnh
Nước ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn tại một số khu vực. Ảnh: TTXVN phát

Quận 7 là khu vực ngập nặng nhất với hàng loạt tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phú Thuận... chìm sâu trong dòng nước từ Kênh Tẻ tràn lên mặt đường. Triều cường lên đúng vào thời điểm tan tầm, người dân trên đường đi làm về gặp nhiều khó khăn.

Tại ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận, nước ngập nặng từ khoảng 16 giờ khiến giao thông tại đây ùn ứ. Có nơi nước dâng gần nửa bánh xe ô tô khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải vất vả dẫn bộ hoặc dựng tạm xe mô tô trên lề đường chờ nước rút. Nhiều xe ô tô bị nước tràn vào động cơ, tắt máy ngay giữa đường gây ùn tắc giao thông.

Trên đường Trần Xuân Soạn, bốn bề nước bủa vây hàng trăm mét đường, mức ngập lên đến gần nửa mét. Tại một số đoạn, hàng loạt xe mô tô bị sóng nước đánh đổ, người điều khiển phương tiện ngã ra mặt đường, nhiều người đi đường phải xúm vào trợ giúp. Nhiều hộ dân phải dùng tấm gỗ chắn trước cửa để hạn chế nước vào nhà.

Ông Lê Quang Hiển, người dân sinh sống trên đường Trần Xuân Soạn cho biết, hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp triều cường dâng cao tại tuyến đường này. Hàng năm, khi triều cường dâng cao, gia đình ông và người dân xung quanh rất lo lắng do nước dâng cao tràn vào nhà làm hư hại nhiều đồ đạc. Khi triều xuống, nước bẩn đọng lại khắp nhà, dọn dẹp rất mệt mỏi và gây nguy cơ dịch bệnh.

Theo ông Hiển, đường Trần Xuân Soạn đông dân cư và các hộ kinh doanh, nhà hàng, quán ăn nên khi triều cường dâng cao khiến sinh hoạt, buôn bán của người dân bị đảo lộn. Tình trạng này đã diễn ra từ rất nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có cách khắc phục, người dân chỉ có thể học cách “sống chung với lũ”.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là kỳ triều cường cao trong năm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng lên chậm trong 1 - 2 ngày tới, sau đó xuống lại.

Bên cạnh đó, dự báo trong những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa to tập trung chủ yếu về chiều và tối. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập úng các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.