Vĩnh Long ứng phó triều cường dự báo vượt mức báo động 3

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, kỳ triều cường Rằm tháng 9 âm lịch dự báo đạt đỉnh triều vào các ngày 19-20/10 (nhằm ngày 17-18/9 âm lịch), dao động trong khoảng 2,05 - 2,20m, vượt mức báo động 3 khoảng 0,1-0,35m. Đây cũng là thời kỳ mực nước đạt đỉnh của năm 2024.
Chú thích ảnh
Triều cường vào giờ tan tầm gây nhiều khó khăn cho người dân ở thành phố Vĩnh Long, chiều 16/10/2024. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Theo đó, mực nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường cao trong năm sẽ gây ra ngập lụt các vùng ven các sông Tiền, Hậu, Cổ Chiên, Mang Thít, các sông nội đồng và vùng ngoài đê bao có cao trình thấp, một số khu vực đô thị nội ô thành phố Vĩnh Long. Thời gian ngập lụt hằng ngày xuất hiện từ 3-6 giờ và từ 15-17 giờ. Mỗi ngày sẽ đến chậm hơn 1 giờ và kết thúc muộn hơn khoảng 1 giờ so ngày hôm trước.

Cụ thể ngày 16/10, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận là 1,93m, trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ là 2,01m, ở mức tương đương báo động 3. Mực nước nội đồng trên sông rạch trong tỉnh đang lên theo diễn biến kỳ triều ở mức dao động trên báo động 3.

Để chủ động ứng phó ngập lụt do triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn, mưa lớn trong kỳ triều cường, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu các địa phương, sở, ngành có liên quan cùng phối hợp triển khai các giải pháp chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đợt triều cường để thông tin đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là người dân vùng trũng, thấp, ven sông và chủ đầu tư các công trình ven sông, kênh, rạch để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh. Đồng thời, các địa phương chủ động phòng, chống ngập úng, vận hành các máy bơm tiêu thoát nước, nhất là các khu vực dân cư, trường học, diện tích nuôi trồng thủy sản, vườn cây ăn trái, lúa và hoa màu của người dân. Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện vật tư sẵn sàng theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý kịp thời sự cố bờ bao sạt lở; triển khai giải pháp phòng, tránh đuối nước, điện giật, phân luồng giao thông tại các đoạn đường bị ngập.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch ứng phó với mưa, lũ, triều cường, sạt lở bờ sông bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2024.

Kế hoạch xây dựng 2 kịch bản có thể xảy ra và các giải pháp chủ động ứng phó, gồm: Trường hợp lũ nhỏ, triều cường ở mức thấp- xấp xỉ báo động 3 và trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động 3 với mực nước tương đương đỉnh triều lịch sử năm 2022, cấp độ rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt là cấp độ 2.

Chú thích ảnh
Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường gây ngập cục bộ một số tuyến đường khu vực đô thị nội ô thành phố Vĩnh Long, chiều 16/10/2024. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Theo đó, kịch bản trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động 3, mực nước tại trạm Mỹ Thuận (trên sông Tiền) đạt xấp xỉ 2,17m và tại trạm Cần Thơ (phía sông Hậu) đạt xấp xỉ 2,27m. Các trạm nội đồng (Ba Càng, Phú Đức, Nhà Đài, Tích Thiện, Tân Thành) đều vượt 2m. Đối với kịch bản này toàn tỉnh có 64 vùng kém an toàn, với diện tích 22.420 ha.

Để ứng phó, các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền vận động người dân ra sức phòng, chống lũ, triều cường và sạt lở; triển khai công tác quan trắc mực nước, thường xuyên cập nhật số liệu và theo dõi các điểm có nguy cơ bị sạt lở. Đồng thời, các địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Song song đó, các địa phương vận hành hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có; đóng các cống, bọng khi mực nước đến mức báo động 3, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, khu nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung. Cùng đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án thủy lợi, cống giao thông; tập trung khắc phục nhanh những điểm sạt lở; tổ chức chống tràn tại các tuyến đê bao, đường giao thông hạn chế thấp nhất ngập trong vùng đê bao và tại các tuyến đường ở các đô thị.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đảm bảo sản xuất cho hơn 70.842 ha cây lâu năm, gần 32.000 ha lúa Thu Đông, gần 15.730 ha rau màu vụ mùa đã xuống giống và 40.000 ha lúa, 23.800 ha rau màu vụ Đông Xuân 2024-2025; hơn 1.950 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đang nuôi thả. Đồng thời, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, tránh dịch bệnh xảy ra; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân ứng phó với mưa, lũ, triều cường và sự cố thiên tai, sạt lở bờ sông xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.