Thành phố Cockburn (Australia) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam

Ngày 23/6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi tiếp ông Logan K. Howlett, Thị trưởng thành phố Cockburn, bang Tây Australia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (thứ ba từ phải sang) tiếp Thị trưởng Thành phố Cockburn Logan K. Howlett. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại cuộc gặp, Thị trưởng Logan K. Howlett đã giới thiệu tiềm năng phát triển, cũng như thế mạnh của thành phố Cockburn trong các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, y tế và công nghiệp nặng. Ông cho biết thành phố này sẽ là nơi đặt cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm chiến lược của Australia, đồng thời Đại học Tây Australia cũng đang có kế hoạch thành lập một trung tâm nghiên cứu công nghệ đại dương tại đây. Những yếu tố này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp, đặc biệt trong các ngành như kỹ thuật và xây dựng.

Thành phố Cockburn hiện có quan hệ hợp tác với một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam, đồng thời có mối quan hệ kết nghĩa với thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và thành phố Mobile thuộc bang Alabama (Mỹ).

Về ý định thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới, Thị trưởng Howlett cho biết dự kiến đầu năm 2026, ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm khoảng 25 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: từ giáo dục, thương mại đến hàng hải - tới thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn sẽ tới thăm Khu công nghiệp tại Đà Nẵng - nơi có một doanh nghiệp của thành phố Cockburn đang hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại, trong đó Australia là đối tác ngày càng được các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Hai nước cùng tham gia nhiều hiệp định thương mại khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương.

Hiện có khoảng 37.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường trung học và đại học ở Australia, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia có số lượng du học sinh lớn nhất tại nước này. Việt Nam cũng có đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề trong lĩnh vực xây dựng, từng được tuyển dụng làm việc tại các thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản – nguồn nhân lực có thể đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng tại Cockburn. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất kính của Việt Nam hiện có nhu cầu nhập khẩu than đá từ Australia.

Đại sứ cho rằng ngoài các lĩnh vực như hàng hải và đóng tàu, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong giáo dục, đưa lao động tay nghề cao của Việt Nam sang Cockburn làm việc, cũng như thúc đẩy thương mại than đá. Ông cũng nhấn mạnh trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương luôn là ưu tiên. Do đó, Đại sứ mong muốn chính quyền thành phố Cockburn quan tâm xúc tiến thiết lập quan hệ kết nghĩa với đối tác phù hợp tại Việt Nam.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.