Thành phố Cần Thơ và Thủ đô Vientiane của Lào đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp

Ngày 14/12, tại Cần Thơ, Đoàn lãnh đạo thành phố do ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn, Lào), do ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (phải) và Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom tại buổi làm việc. 

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Anouphap Tounalom bày tỏ ấn tượng về đà phát triển mạnh mẽ của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các chủ trương, chính sách về thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện song phương được hiện thực hóa nhiều hơn nữa. Trong đó, phát triển ngành nông nghiệp được coi là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác Cần Thơ - Vientiane nhằm gia tăng thu nhập cho nông dân thông qua đẩy mạnh sản xuất, thương mại.

Ông Anouphap Tounalom mong muốn thành phố Cần Thơ tăng suất học bổng cho sinh viên Lào đến học tập về nông nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ và các viện, trường có thế mạnh về nông nghiệp tại Cần Thơ.

Thông tin đến Đoàn công tác của Thủ đô Vientiane, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Nhiều chính sách, tác động cụ thể đến từng lĩnh vực, từ đó tạo ra thế mạnh, giá trị gia tăng cho nông nghiệp. Đặc biệt, các chính sách này chú trọng đến việc tác động, thay đổi nhận thức của nông dân về thói quen canh tác, phương thức liên kết; gia tăng năng suất, thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống cho người dân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm.

Chia sẻ kinh nghiệm đối với những thành tựu về nông nghiệp mà Cần Thơ đã đạt được, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Các hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp đang được xúc tiến mạnh mẽ, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long. Điều này cho phép tích tụ đất đai để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, nông nghiệp công nghệ cao…

Chính phủ Việt Nam đang có chương trình xây dựng một triệu héc-ta nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo thu nhập nông dân tăng ít nhất 30% so với mô hình truyền thống.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Thủ đô Vientiane đã đi tham quan một số viện, trường, doanh nghiệp về nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ như Trường Nông nghiệp (Trường Đại học Cần Thơ), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thủy sản Miền Nam, Làng du lịch Mỹ Khánh…

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.