Thành phố Cần Thơ thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Thái Lan

Chiều 26/8, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh, bà Wiraka Moodhitaporn cùng đoàn công tác đến chào xã giao và trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình hợp tác song phương.
Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn công tác.

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng Tổng lãnh sự Thái Lan sẽ làm cầu nối để thành phố Cần Thơ cùng các doanh nghiệp Thái Lan có cuộc gặp, trao đổi, chia sẻ về các lĩnh vực tiềm năng đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế trong tương lai. Hiện nay, Cần Thơ đang đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc trục dọc, trục ngang kết nối giao thông vùng, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Với những lợi thế trên, từ ngày 1/7 đến nay, có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tìm đến thành phố Cần Thơ nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án trên địa bàn.

Thông tin với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, từ 1/7/2025, thành phố Cần Thơ hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, mở ra không gian phát triển mới, hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, logistics, phát triển điện năng lượng. Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 19,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 28,49%; khu vực dịch vụ, thương mại chiếm 45,92%. Văn hóa Cần Thơ mang đậm đà bản sắc dân tộc với các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer có truyền thống đoàn kết lâu đời; nhiều lễ hội đặc sắc Ok Om Bok - đua ghe Ngo…

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng việc hợp nhất các tỉnh, thành phố của Việt Nam kể từ 1/7/2025, trong đó có thành phố Cần Thơ. Việc hợp nhất đã đưa Cần Thơ trở thành đô thị lớn, mở rộng quy mô hành chính và cơ hội phát triển về kinh tế, du lịch và văn hóa. Cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Thái Lan khi đầu tư vào thành phố, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, năng lượng, mảng bán lẻ…, bà Wiraka Moodhitaporncho biết bên cạnh việc đầu tư kinh doanh, các doanh nghiệp Thái Lan cũng tập trung thực hiện trách nhiệm xã hội với địa phương, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại buổi tiếp.

Tổng lãnh sự Thái Lan cảm ơn thành phố đã hỗ trợ các hoạt động, các sự kiện do Thái Lan tổ chức tại thành phố Cần Thơ và kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố cho các hoạt động sẽ tổ chức trong tương lai.

“Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng vào tháng 6 vừa qua Chính phủ Việt Nam đã đề xuất chọn thành phố Cần Thơ làm điểm để xây dựng trung tâm liên kết nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm sản xuất, chế biến, thương mại và kết nối với thị trường quốc tế. Cùng với đó, thành phố cũng triển khai nhiều dự án thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, tạo đà phát triển”, bà Wiraka Moodhitaporn bày tỏ.

Tổng lãnh sự Thái Lan, phái đoàn Thái Lan, các doanh nghiệp Thái Lan khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ Cần Thơ trong thực hiện kế hoạch phát triển của thành phố thông qua sự hợp tác trên nhiều phương diện. Trong đó có việc hỗ trợ các mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030, đặc biệt là thúc đẩy trở thành trung tâm tăng trưởng về thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.