Thành phố Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II

Tối 28/4 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, tối 28/4 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự.

Thành phố Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II ảnh 1

Thành phố Bạc Liêu được công nhận là đô thị loại II

Thành phố Bạc Liêu có diện tích tự nhiên hơn 175,25 km2, dân số hơn 190.000 người, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Sau khi thành phố Bạc Liêu được thành lập vào năm 2010, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã quyết tâm xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị, tạo ra diện mạo của một thành phố trẻ ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của thành phố luôn đạt ở con số 13,5-14,5%; tổng mức vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố từ 190 tỷ đồng năm 2010, đến năm 2014 đạt 900 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố chỉ còn dưới 2%, đã có hàng trăm căn nhà được xây dựng cho người nghèo và người có thu nhập thấp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu nhấn mạnh: Những kết quả mà thành phố Bạc Liêu đạt được là sự quyết tâm, khắc phục khó khăn, nỗ lực cao độ của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu, để thành phố Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân thành phố cần tiếp tục phấn đấu, tập trung phát huy tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố, đưa thành phố Bạc Liêu trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh của tỉnh và là một đô thị quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long.

Thanh Liêm

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.