Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm mua bán người xuyên quốc gia

Sáng 25/7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025 với chủ đề “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột”. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên Lò Xuân Hạnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại một số địa phương nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận chuyên đề về công tác phòng, chống mua bán người; cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; xem tiểu phẩm tuyên truyền với thông điệp “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức – Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột”; tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” với nội dung tìm hiểu Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Chú thích ảnh
Trao giải thưởng cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc tại cuộc thi Rung chuông vàng.

Tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng”, đoàn viên Nguyễn Tuệ Nhi, Đoàn xã Sam Mứn chia sẻ: "Hội nghị giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn và tác hại của tội phạm mua bán người; từ đó chủ động tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các hành vi phạm pháp".

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên Lò Xuân Hạnh cho biết: Điện Biên là địa bàn vùng cao, biên giới, đa dân tộc, đời sống còn nhiều khó khăn, dân trí không đồng đều. Các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng xã hội, môi giới hôn nhân trá hình, giới thiệu việc làm để dụ dỗ, khống chế phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài, gây tổn hại nghiêm trọng đến nhân phẩm và quyền con người.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên, thanh niên tham dự cuộc thi Rung chuông vàng với các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật phòng, chống mua bán người.

Tội phạm mua bán người hiện nay mang tính tổ chức, xuyên quốc gia, với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Do đó, việc đấu tranh, phòng chống cần được triển khai toàn diện, quyết liệt, với sự vào cuộc của toàn xã hội, trong đó thanh niên đóng vai trò xung kích, tiên phong.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm mà còn là lực lượng nòng cốt lan tỏa thông tin, kỹ năng, thông điệp phòng, chống mua bán người đến từng chi đoàn, bản làng, gia đình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn giáp biên giới.

Bài, ảnh: Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.