Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong phòng, chống mua bán người tại cơ sở

Ngày 11/7, tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Ban công tác Đoàn Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2025.
Chú thích ảnh
Công an tỉnh Tây Ninh báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống mua bán người.

Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, trở thành lực lượng tiên phong trong các hoạt động thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người. Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, trong đó nổi bật là các tiểu phẩm sân khấu hóa, chương trình đã thu hút sự chú ý của đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm đang diễn biến phức tạp này.

Trước tình hình tội phạm mua bán người ngày càng gia tăng và tinh vi, công tác tuyên truyền ngày càng được chú trọng, đặc biệt hướng đến phụ nữ và trẻ em gái, bởi đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Tại chương trình, Công an tỉnh Tây Ninh đã báo cáo chuyên đề về phòng, chống mua bán người, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, hội thi “Rung chuông vàng” được tổ chức đã tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên tìm hiểu về Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi, bổ sung năm 2024), nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và tác hại của loại tội phạm này. Cuộc thi khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm trong mỗi đoàn viên, lan tỏa ý thức cảnh giác đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Trần Hải Phú phát biểu.

Anh Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh cho biết, đây là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác phòng, chống mua bán người. Năm 2025, hoạt động diễn ra với chủ đề: “Mua bán người là hoạt động phạm tội có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột”.

Tại Việt Nam, tội phạm mua bán người đang ngày càng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. Nạn nhân chủ yếu là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, hạn chế kỹ năng sống và nhận thức xã hội, nhẹ dạ, cả tin. Tây Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, có gần 375 km đường biên giới với nhiều cửa khẩu quốc tế và lối mở. Đây là điều kiện thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mua bán người.

Chú thích ảnh
Các tiểu phẩm tuyên truyền qua sân khấu hóa tạo sự thu hút của đông đảo đoàn viên, thanh niên tại Tây Ninh. 

Anh Trần Hải Phú nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đoàn các cấp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng, chống mua bán người tại địa phương. Cùng với đó, cần đẩy mạnh lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, tổ chức hội thi, hội diễn, hoạt động văn nghệ quần chúng; xây dựng và củng cố mô hình tuyên truyền tại cơ sở.

Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng đề nghị tiếp tục cung cấp tài liệu truyền thông về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và tuyên truyền viên pháp luật. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị: Một cá thể rùa biển khoảng 105 kg chết trôi dạt vào bờ

Quảng Trị: Một cá thể rùa biển khoảng 105 kg chết trôi dạt vào bờ

Ngày 13/10, ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý một cá thể rùa biển nặng khoảng 105 kg được người dân phát hiện chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy. 

 Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Năm 2026, Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã chọn chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10: "Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà".

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Giữa mảnh đất Hải Phòng, có một doanh nhân lặng lẽ chọn cho mình hướng đi khác biệt, kiến tạo những khu công nghiệp sinh thái rợp bóng cây xanh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Người gieo "mầm xanh" ấy là Tiến sĩ, Luật sư Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Shinec, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Ông cũng là đại diện duy nhất của thành phố Cảng được vinh danh danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026, tại lễ tôn vinh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 11/10 vừa qua.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?