Thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình trao đổi sinh viên ASEAN - Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 10/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô của Ấn Độ đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành và đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình trao đổi sinh viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Ấn Độ năm 2018.
Thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình trao đổi sinh viên ASEAN - Ấn Độ ảnh 1

Đại sứ Tôn Sinh Thành tiếp đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam. Ảnh: Huy Bình - Pv TTXVN tại Ấn Độ

Tại cuộc gặp, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết Việt Nam và Ấn Độ là hai đối tác quan trọng và Ấn Độ đang có những hợp tác, giúp đỡ Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh Ấn Độ là đất nước đa dạng về tôn giáo, chủng tộc và văn hóa, là cái nôi của nền văn hóa, văn minh nhân loại.

Văn hóa của Ấn Độ cũng có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Đại sứ cho rằng sự hiện diện của Đại sứ quán và các hoạt động giao lưu, trong đó có các hoạt động giao lưu sinh viên là dịp rất tốt để quảng bá thêm về hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam khi chính mỗi bạn sinh viên là một sứ giả mang hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và cũng chính thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ đang hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

 Đại sứ Tôn Sinh Thành cho hay hiện Ấn Độ đang mở cửa cho giáo dục khi cấp rất nhiều học bổng cho sinh viên nước ngoài, nhất là các nước trong ASEAN, trong đó có Việt Nam. Hệ thống giáo dục của Ấn Độ sử dụng tiếng Anh và đạt chuẩn quốc tế. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn sinh viên muốn học tập, tìm hiểu thêm về Ấn Độ, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Về phần mình, các bạn sinh viên tham gia chương trình giao lưu cho biết đã được truyền cảm hứng, mở mang tầm mắt và học hỏi được nhiều kiến thức từ phía bạn bè Ấn Độ và trong khu vực, cũng như ấn tượng với phong cách tiếp đón nhiệt tình của nước chủ nhà, thích thú với nền văn hóa và ẩm thực đa dạng của quốc gia khổng lồ ở khu vực Nam Á này.

Qua chuyến đi, các bạn hiểu thêm hơn về đất nước, con người Ấn Độ, nhất là về sự phát triển của Ấn Độ, nền công nghệ phát triển, công nghiệp tiên tiến và chuyên môn hóa cao.

Chương trình giao lưu ASEAN - Ấn Độ được xây dựng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu hơn về văn hóa và kinh tế giữa ASEAN và Ấn Độ và dành cho sinh viên đến từ các nước ASEAN. Chương trình giao lưu năm nay được Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Liên đoàn công nghiệp Ấn Độ phối hợp với Ban thư ký ASEAN và cơ quan phụ trách công tác thanh niên của các nước ASEAN tổ chức. Thời gian diễn ra chương trình là từ ngày 1-11/5. Những đại biểu tham gia chương trình được phía Ấn Độ đài thọ vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn, ở, đi lại trong quá trình diễn ra chương trình.

Đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam tham gia chương trình lần này có 25 người, được tuyển chọn công khai từ nhiều trường trên cả nước. Các đại biểu đã được đi tham quan nhiều nhà máy, trường đại học, các cơ sở nghiên cứu và danh lam thắng cảnh ở Ấn Độ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.