Thanh niên Việt Nam tại Cuba lan tỏa hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế

Ngày 26/3, Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba đã tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-2025) và phát động phong trào học tập và rèn luyện tốt trong năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba Bùi Tuấn Minh đã tổng kết phong trào thanh niên trong năm 2024 và khẳng định vượt qua những khó khăn tại nước sở tại, tất cả các các đoàn viên đều nỗ lực, phấn đấu trong học tập và có ý thức kỷ luật tốt để trở thành những tấm gương sáng trong lòng bạn bè quốc tế và Cuba. Trong năm học 2023-2024 tại Cuba, có 14 đoàn viên đã tốt nghiệp với thành tích cao, trong đó 9 đoàn viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 1 giỏi và 4 khá. Mỗi đoàn viên đều có ý thức tự trau dồi và có nhận thức tốt về chính trị, tư tưởng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng với đó là chấp hành nghiêm pháp luật và qui định của nước sở tại.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Lê Quang Long trao Giấy khen cho các đoàn viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động tích cực trong phòng trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

Bên cạnh những thành tích học tập và rèn luyện trên, Ban Cán sự Đoàn tại Cuba tiếp tục bồi dưỡng các đảng viên dự bị để trở thành đảng viên chính thức và giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú lên Đảng Bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cuba để xét kết nạp.

Tham dự buổi Lễ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Lê Quang Long đã đánh giá cao thành tích học tập và rèn luyện của các đoàn viên, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thầy cô giáo, bạn bè Cuba và quốc tế. Đại sứ Lê Quang Long đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc anh em Việt Nam và Cuba. Nhân dịp này, Đại sứ Lê Quang Long đã trao giấy khen cho các đoàn viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động tích cực trong phòng trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Lê Quang Long chụp ảnh cùng các đoàn viên. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại địa bàn, sinh viên Nguyễn Ngọc Trà bày tỏ quyết tâm học tập và rèn luyện tốt để góp một phần công sức nhỏ bé dù nhỏ bé và công cuộc phát triển đất nước, cũng như vun đắp hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba, với 39 đoàn viên, chia thành 4 chi đoàn, phân bổ theo trường học và địa bàn sinh sống. Các đoàn viên đang theo học nhiều chuyên ngành, trong đó có quân sự, y khoa, ngôn ngữ Tây Ban Nha, báo chí, du lịch, truyền thông và kiến trúc.

Việt Hùng - Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.