Thanh niên Quân đội viết tiếp bản hùng ca toàn thắng

Tối 22/4, tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 (thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật - tọa đàm thanh niên với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng” và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025).
Chú thích ảnh
Giao lưu tọa đàm với các nhân chứng lịch sử. 

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng các đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Chương trình được tổ chức nhằm giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên Quân đội và tuổi trẻ cả nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cổ vũ động viên, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng.

Tại chương trình, gần 600 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thuộc Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và lực lượng quần chúng của Sư đoàn 312 đã trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; giao lưu tọa đàm với các nhân chứng lịch sử, gương thanh niên quân đội tiêu biểu.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Ngoài ra, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Ban tổ chức, sau 3 tháng phát động, với chủ đề “50 năm vang mãi bản hùng ca toàn thắng”, cuộc thi đã nhận được 966.528 bài dự thi với nhiều thể loại đa dạng, nhiều hình thức mới như: video clip, ứng dụng công nghệ AI. Điểm nhấn trong cuộc thi năm nay, bên cạnh các bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân trong nước, Ban tổ chức còn nhận được nhiều bài dự thi từ du học sinh nước ngoài đang theo học tại Việt Nam với nội dung sâu rộng và sáng tạo. Các tác phẩm dự thi có sự đầu tư bài bản, chất lượng tốt, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số thuận tiện cho việc nghiên cứu và tuyên truyền; đồng thời khẳng định được vị trí, ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, về hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”; là cơ hội để thế hệ trẻ thêm hiểu và tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện khát vọng cống hiến cho Quân đội và đất nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, Ban Tổ chức đã vinh danh 80 tác phẩm đoạt giải của các tác giả, nhóm tác giả, trao 10 giải A, 15 giải B, 25 giải C, 30 giải Khuyến khích; tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia cuộc thi.

Tin, ảnh: Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.