'Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 hành động vì cộng đồng'

Trong hai ngày 23 – 24/3, tại tỉnh Bến Tre, Cục Chính trị Quân khu 9 đã tổ chức Hội trại truyền thống "Thanh niên, Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9" có chủ đề "Thanh niên, phụ nữ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 hành động vì cộng đồng".
Chú thích ảnh
Trao giải cho các khối lực lượng vũ trang 12 tỉnh, thành phố và Trường Quân sự Quân khu trong Lễ Tổng kết. 

Tham gia hội trại năm nay có 19 tiểu trại, với trên 500 cán bộ là đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ đến từ 12 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu, Trường Quân sự Quân khu 9 và các đơn vị kết nghĩa ở tỉnh Bến Tre. Trong khuôn khổ Hội trại, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng cộng đồng và chăm lo cán bộ, chiến sĩ, như thăm và tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó học tốt, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho nhân dân; bàn giao khu vui chơi cho thiếu nhi; làm đường giao thông; trao tặng nhà tình nghĩa, nhà Ðồng đội, nhà Tình đồng đội cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức hội trại tổ chức thi làm lều trại; quảng bá, giới thiệu lịch sử, du lịch ở các địa phương…

Đại tá Lê Hoàng Giữ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 chia sẻ, đây là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho các lực lượng quân khu, quân sự và lực lượng ở các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức trong các hoạt động công tác. Đồng thời, thông qua Hội trại, các lực lượng đã vận động các nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực công tác an sinh xã hội cho các địa phương, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Dịp này, 50 cán bộ trẻ là đoàn viên Ðoàn Thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9 có nhiều đóng góp, sáng kiến tiêu biểu trong các công tác Ðoàn, Hội, quân sự, quốc phòng địa phương được tuyên dương.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.