Thanh niên ASEAN đề xuất giải pháp chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 9/12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu các nhà ngoại giao trẻ ASEAN lần thứ II - năm 2021 với chủ đề "Thanh niên ASEAN chung tay đẩy lùi COVID-19 vì một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng".

Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 10/12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 2 phiên toàn thể và 1 phiên thảo luận nhóm.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, có nhiều vấn đề đòi hỏi sự chung tay của các quốc gia nói chung, thanh niên các nước nói riêng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nghèo đói và nhất là đại dịch COVID-19, khi dịch bệnh chưa có dấu hiệu suy giảm, trái lại còn xuất hiện các biến thể mới.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn, thông qua các phiên thảo luận tại Chương trình lần này, các đại biểu sẽ đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả, phù hợp, góp phần tham mưu với Chính phủ các nước ASEAN để xem xét triển khai với mục tiêu đẩy lùi dịch COVID-19, chung tay kiến tạo, xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng.

Tại phiên toàn thể thứ nhất, các đại biểu thảo luận về kết quả hợp tác thanh niên ASEAN năm 2021, những ưu tiên hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN+ thời gian tới, nỗ lực của ASEAN trong phòng, chống dịch COVID-19; nỗ lực chung của các nước ASEAN đối với vấn đề lao động và an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế.

Trong phiên toàn thể thứ 2, các nội dung sẽ được tập trung thảo luận gồm:

Sáng kiến Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành" trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam; các hoạt động tình nguyện trong bối cảnh dịch COVID-19 tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương diễn biến phức tạp. 

Ở phiên thảo luận nhóm, các đại biểu sẽ chia sẻ, trao đổi về thực trạng, thách thức mà thanh niên ASEAN phải đối mặt trong bối cảnh đại dịch. Từ đó, mỗi nhóm đại biểu sẽ đưa ra một đề xuất hoặc giải pháp chung tay hỗ trợ thanh niên các nước ASEAN vượt qua đại dịch, bước vào thời kỳ hậu COVID-19.

Trong khuôn khổ Chương trình, các đại biểu sẽ đến huyện Thạch Thất (Hà Nội) thăm, trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.