Thanh niên Anh đọc, viết kém

Kết quả khảo sát do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố mới đây đã khiến các nhà làm giáo dục Anh hết sức lo ngại khi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 - 24 của nước này bị xếp gần chót về khả năng đọc, viết và làm toán.

Kết quả khảo sát do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố mới đây đã khiến các nhà làm giáo dục Anh hết sức lo ngại khi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 - 24 của nước này bị xếp gần chót về khả năng đọc, viết và làm toán.

Thanh niên Anh đọc, viết kém ảnh 1

Thanh thiếu niên Anh bị xếp gần chót về khả năng đọc, viết.


Cụ thể, Anh xếp thứ 22 trong số 24 nước tham gia xếp hạng về kỹ năng đọc, viết và đứng thứ 21 về số học, sau cả những nước như Estonia, Ba Lan và Slovakia.


Khảo sát của OECD cũng chỉ ra rằng mức độ nắm vững các kỹ năng cơ bản của người Anh đã giảm đi thay vì tăng lên như hầu hết các nước khác trong vòng 40 năm qua. OECD cho biết Anh là nước duy nhất trong các nước phát triển mà thế hệ người từ độ tuổi 55 đến 65 lại có khả năng biết đọc, biết viết và làm toán cao hơn thế hệ trẻ tuổi từ 16 đến 24.


Kết quả “gây sốc” trên được đưa ra bất chấp các số liệu cho thấy con số học sinh Anh tốt nghiệp trung học với điểm cao và vào đại học tăng mạnh trong 20 năm qua, cũng như ngân sách cho giáo dục đã tăng nhiều tỉ bảng kể từ những năm 90 của thế kỷ trước.


Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Anh)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.