Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1

Ngày 27/3, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1.
Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Dự chương trình có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Theo Quyết định, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc có quy mô cấp lữ đoàn, có chức năng tổ chức giáo dục văn hóa cơ sở, trung học phổ thông theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống cho học sinh. Mô hình góp phần tạo nguồn cán bộ cho Quân đội và đất nước trong tương lai, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1 có vị trí đặt tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026, cùng với các trường thiếu sinh quân miền Trung, miền Nam thuộc Quân khu 5 và Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng mô hình đào tạo đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện quân sự, qua đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1 nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, Trung tướng Lê Văn Hướng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và kế hoạch của Quân khu về việc thành lập nhà trường, bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian. Trong đó, đơn vị chú trọng giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức rõ ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của nhà trường; nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm chất lượng, tính chuyên nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, xây dựng quyết tâm cao, sớm triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Cùng với đó, Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu nhà trường quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, tài sản công; thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng hoạt động trong năm học 2026; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các quân khu trong công tác tuyển sinh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trao Quân kỳ Quyết thắng cho lãnh đạo Trường Thiếu sinh quân miền Bắc. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Trường Thiếu sinh quân có bề dày truyền thống lịch sử. Ngày 10/5/1946, Đội Tuyên truyền Thiếu sinh quân Chiến khu 1 được thành lập. Đến ngày 1/10/1949, tại tỉnh Thái Nguyên, Trường Thiếu sinh quân Trung ương khai giảng khóa học đầu tiên với 4 trung đội học sinh. Những năm sau đó, nhà trường tiếp tục phát triển lớn mạnh về quy mô. Đến giữa năm 1952, Trường Thiếu sinh quân Việt Nam được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi tên thành Trường Thiếu nhi Việt Nam. Từ năm 2011, Bộ Quốc phòng dừng tuyển chọn, đào tạo thiếu sinh quân theo chủ trương điều chỉnh, tinh giản biên chế trong quân đội để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đó.

Trường Thiếu sinh quân miền Bắc được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh, kết hợp giữa chương trình văn hóa phổ thông với rèn luyện kỷ luật, tác phong quân đội, qua đó góp phần đào tạo nguồn cán bộ trẻ cho Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Việc thành lập nhà trường thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội trong tương lai.

Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.