Thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp

Ngày 16/2 tại huyện Việt Yên, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh. Đây là Trung tâm Y tế trong các khu công nghiệp đầu tiên của cả nước được thành lập.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn trao Quyết định thành lập Trung tâm y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo đó, Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có trụ sở tại UBND thị trấn Nếnh cũ, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Trung tâm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, là đơn vị sự nghiệp công lập (hạng III) tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. 

Giai đoạn đầu Trung tâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp. Giai đoạn tiếp theo tùy theo nhu cầu thực tế Trung tâm xây dựng Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ về khám sức khỏe cho người lao động hoặc công tác khám, chữa bệnh cho phù hợp.

Trung tâm do ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng làm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Trung tâm gồm 4 khoa phòng là Phòng kế hoạch và hành chính tổng hợp; Phòng Sức khỏe môi trường – bệnh nghề nghiệp; Khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm và Khoa kiểm soát dịch bệnh - xét nghiệm với 35 biên chế.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn: Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang là Trung tâm Y tế trong các khu công nghiệp đầu tiên của cả nước được thành lập. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đối với ngành Y tế và đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung chăm sóc sức khỏe người lao động tại khu công nghiệp nói riêng. Sức khỏe là vốn quý giá nhất của mỗi người và là tài sản của doanh nghiệp. Do đó, chăm sóc sức khỏe của người lao động là góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tạo môi trường đầu tư kinh doanh bền vững, tốt đẹp của tỉnh.

Do đây là mô hình hoạt động mới chưa có trong tiền lệ của ngành Y tế, đối tượng phục vụ, cung ứng các dịch vụ y tế có khác đôi chút so với các cơ sở y tế khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn đề nghị trung tâm vừa đi vào hoạt động vừa hoàn thiện;khẩn trương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Trung tâm, các khoa phòng, các tổ chức Đảng, đoàn thể; xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp của Trung tâm với các đơn vị khác. Trung tâm cần bắt tay ngay vào thực hiện các công tác phòng chống dịch trong khu công nghiệp. Các cơ quan ban ngành tỉnh, huyện liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế giải quyết ngay những vấn đề cấp bách, tối cần thiết phục vụ hoạt động của Trung tâm. Cấp ủy đảng huyện Việt Yên hỗ trợ Trung tâm về các tổ chức Đảng, đoàn thể; các doanh nghiệp phối hợp tốt và chấp hành nghiêm các chỉ đạo về chuyên môn y tế của Trung tâm.

Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường ; bố trí cho các em ở nội trú tại trường học.

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Ngày 11/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Đảng ủy 104 xã, phường trên địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng của năm 2026, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.