TP Hồ Chí Minh: Chung tay chăm sóc sức khỏe người dân hậu mắc COVID-19​

Ngày 16/1, tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Đông Y Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Chương trình Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu mắc COVID-19 với Chủ đề “Sức khoẻ nhân dân - Nụ cười thầy thuốc”.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân được bác sỹ khám sức khoẻ, đo huyết áp hậu COVID-19. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, nhân văn. Trong thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Hội Đông Y Thành phố Hồ Chí Minh trao 20.000 túi thuốc Đông Y cho các bệnh nhân F0 chưa có triệu chứng, triệu chứng nhẹ đang điều trị tại nhà. Thành phố cũng tặng 100.000 phần quà là các sản phẩm y học cổ truyền cho người bệnh tại các bệnh viện dã chiến của quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, Hội Đông Y tiếp tục phát huy vai trò trong thời gian tới với mục tiêu sức khỏe người dân là trên hết. Trong đó, phối hợp với các đơn vị, cơ sở điều trị tiếp tục đánh giá mức độ hồi phục, đồng thời phát hiện ra các bệnh lý, để kịp thời ngăn chặn các di chứng hậu COVID-19; cũng như tiếp nối các giai đoạn điều trị, hỗ trợ phục hồi sức khỏe người mắc COVID-19 một cách toàn diện, trở lại trạng thái sức khỏe bình thường. Đồng thời trợ giúp người bệnh giải quyết các vấn đề về tâm lý sau quá trình điều trị bệnh. 

Ở góc độ chuyên môn, bác sỹ Huỳnh Nguyễn Lộc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông Y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông Y Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với phương châm “Sức khoẻ nhân dân - Nụ cười thầy thuốc”, chương trình mong muốn chia sẻ, đem lại niềm vui, những gì tốt nhất có thể cho sức khỏe người dân hậu COVID-19. Chương trình diễn ra từ ngày 16/1 đến ngày 29/4, được chia làm 2 giai đoạn với mục tiêu khám, tầm soát bệnh và sàng lọc, tư vấn tâm lý cho 12.000 người. Trong đó có 6.000 người là đảng viên cao tuổi, các gia đình có công với cách mạng, các lực lượng tuyến đầu hậu mắc COVID-19; 6.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 

Chú thích ảnh
Khu điều trị cho bệnh nhân hậu nhiễm COVID-19 tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đây là chương trình miễn phí các hoạt động khám bệnh tầm soát, sàng lọc, tư vấn tâm lý hậu COVID-19, chụp X-Quang tim phổi, đo điện tim (ECG), siêu âm. Đặc biệt người đến thăm được tặng quà và các sản phẩm y học cổ truyền từ dược liệu; được hướng dẫn biện pháp nâng cao thể trạng như tự xoa bóp, dưỡng sinh, ăn uống… và các biện pháp theo dõi sức khỏe, phòng ngừa tái nhiễm. 

Theo thống kê của Hội Đông Y Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt dịch thứ 4 vừa qua, hơn 80% bệnh nhân F0 đều có hội chứng hậu COVID-19. Đặc biệt, một số trường hợp có hiện tượng bị xơ phổi có thể phục hồi được mất dần theo thời gian hoặc kéo dài vài tháng và cũng có thể trở thành xơ hóa vĩnh viễn. Nhìn chung, các hội chứng hậu COVID-19 xuất hiện khi bệnh nhân nằm viện từ 3-6 tháng sau khi bệnh nhân âm tính trở lại, hoặc điều trị tại nhà. Nằm viện càng lâu bệnh càng nặng và di chứng hậu COVID-19 ngày càng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống người bệnh. 

Đơn cử như trường hợp bà L.T.T (64 tuổi, quận Phú Nhuận), khi mắc COVID-19, bà T. đã điều trị 12 ngày tại Bệnh viện thu dung và điều trị COVID-19 Số 3 và được xuất viện. Sau khi về nhà, bà T. liên tục bị đau nhức cơ thể, lo âu, rụng tóc, đãng trí... khiến bà vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình. 

Tiến sỹ Ngô Xuân Điệp, Trưởng Khoa Tâm lý - Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp của bà T. chỉ là một trong số 482 trường hợp được thăm khám và điều trị tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 15/1. Đa phần những người bệnh khi tới đây đều gặp phải các triệu chứng hậu COVID-19 như rối loạn tâm thần nặng, các trường hợp này được các chuyên gia tâm lý tư vấn, tham vấn và giới thiệu đến các cơ sở điều trị tâm lý chuyên sâu hơn.

Theo Tiến sỹ Ngô Xuân Điệp, đơn vị tham gia chương trình này với 5 Tổ Tâm lý lâm sàng được đặt ở Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ngoài thăm khám điều trị về sức khỏe thể chất, người dân sẽ được tư vấn, tham vấn trị liệu tâm lý về sức khỏe tinh thần hậu COVID-19.

Chú thích ảnh
Trao quà cho trẻ em ở quận Phú Nhuận có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi vì COVID-19. 

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức chăm lo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do cha mẹ bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 50 phần quà cho trẻ em ở quận Phú Nhuận có hoàn cảnh khó khăn để phần nào hỗ trợ, giúp đỡ các em và gia đình vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế đến người có công với cách mạng, đảng viên cao tuổi, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Phú Nhuận.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.