Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 12/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và các Quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về thành lập, tổ chức Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Công an Thành phố.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV01) được điều động giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Công an Thành phố nhấn nút thành lập Phòng PA05. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, công tác đảm bảo an ninh mạng được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là một trong những yếu tố trụ cột trong xây dựng thành phố thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, là trung tâm về nhiều mặt của cả nước nhưng cũng là nơi các đối tượng tập trung chống phá, tấn công mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao chọn là địa bàn hoạt động. Nhận thấy được vấn đề đó, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng cho Công an Thành phố, trong đó việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ góp phần quan trọng trong đấu tranh tội phạm hoạt động trên không gian mạng, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Công an Thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn, để Công an Thành phố nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu của năm 2021.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trao quyết định cho tập thể lãnh đạo Phòng PA05. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp, việc thành lập Phòng PA05 đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đây cũng là một mốc son trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu Phòng PA05 nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ công tác, xây dựng quy chế công tác. Các đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp, giúp PA05 xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, khảo sát để kịp thời đầu tư trang thiết bị công tác.

Chú thích ảnh
Các cán bộ, chiến sỹ của Phòng PA05, đơn vị mới của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đứng nghe công bố quyết định.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cũng đề nghị Phòng PA05 nhanh chóng triển khai nhiệm vụ công tác, trước mắt là phối hợp với các đơn vị của Công an Thành phố thực hiện tốt cao điểm đấu tranh tấn công tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.