Thành lập Khoa Việt Nam học ở Campuchia, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

Chiều 8/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Campuchia sắp thành lập Khoa Việt Nam học tại Đại học Tổng hợp Hoàng gia Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh.
Chú thích ảnh
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt mời các phóng viên đặt câu hỏi. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân cũng như chính phủ hai nước luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Được sự đồng ý của chính phủ hai nước, Khoa Việt Nam học sẽ được thành lập tại Đại học Tổng hợp Hoàng gia Campuchia.

“Chúng tôi tin rằng sự kiện ý nghĩa này sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục, thương mại, đầu tư, tăng cường hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho quan hệ toàn diện tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, toàn diện, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia", Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Trước đó, ngày 23/8, phát biểu tại Lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Á - Âu tại Thủ đô Phom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đánh giá việc chuẩn bị thành lập Khoa Việt Nam học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc thành lập Khoa Việt Nam học sẽ khuyến khích người dân Campuchia hướng quan tâm tới Việt Nam, mang lại lợi ích cho người dân Campuchia sống ở các tỉnh biên giới, thúc đẩy thương mại và tạo cơ hội việc làm. Theo Thủ tướng Hun Sen, việc thành lập Khoa Việt Nam học sẽ cho phép sinh viên Campuchia được đào tạo bài bản về tiếng Việt trước khi xem xét theo học tại Việt Nam.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.