Thành lập Ban tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 96/QĐ-TTg thành lập Ban tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư năm 2025.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban tổ chức.

Các Phó Trưởng ban gồm: Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan.

Căn cứ tình hình thực tế và xét yêu cầu, tính chất công việc, Trưởng Ban tổ chức xem xét quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên là lãnh đạo một số cơ quan, địa phương liên quan.

Quyết định nêu rõ, Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, phối hợp chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư năm 2025 tại Việt Nam.

Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm điều hành thực hiện các nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban, các thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Quyết định thành lập của Ban Thư ký Thường trực, các Tiểu ban.

Trên cơ sở quy mô dự kiến của Hội nghị, Ban tổ chức gồm Ban Thư ký Thường trực và 5 tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Vật chất - Hậu cần, Tiểu ban An ninh - Y tế, Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa, Tiểu ban Lễ tân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.