Thành lập Ban tổ chức Hội chợ quốc gia Mùa Thu 2025

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2672/QĐ-BCT ngày 28/9/2025 về thành lập Ban Tổ chức Hội chợ công nghiệp, thương mại và hàng tiêu dùng quốc gia Việt Nam - Mùa Thu 2025.
Chú thích ảnh
Hội chợ công nghiệp, thương mại và hàng tiêu dùng quốc gia Việt Nam - Mùa Thu 2025 đưuọc tổ chức từ ngày 23 - 26/10. Ảnh minh họa: Minh Phú/TTXVN

Theo đó, quyết định của Bộ Công Thương nêu rõ, thành lập Ban Tổ chức “Hội chợ công nghiệp, thương mại và hàng tiêu dùng quốc gia Việt Nam - Mùa Thu 2025” (sau đây gọi là Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025) bao gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương Sinh Nhật Tân - Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông- Phó Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, - Phó Trưởng ban; Lãnh đạo Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban; các Ủy viên là Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup/Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC)...

Cũng theo quyết định, căn cứ tình hình thực tế và xét yêu cầu, tính chất công việc, Trưởng Ban Tổ chức xem xét quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 8609/VPCP- KTTH ngày 12/9/2025 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội chợ công nghiệp, thương mại và hàng tiêu dùng quốc gia Việt Nam - Mùa Thu 2025 từ ngày 23 - 26/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội với quy mô khoảng 10.000 m2 diện tích trưng bày của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tương ứng với khoảng 500 gian hàng tiêu chuẩn (9 m2).

Hội chợ sẽ tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu ngay tại Việt Nam. Thông qua đó, hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy giá trị thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế và tầm vóc của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và tiêu dùng, hướng tới tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.