Thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1432/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Chú thích ảnh
Vườn quốc gia Sông Thanh được nâng hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Ảnh: TTXVN

Quyết định nêu rõ thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Sông Thanh theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở chính đặt tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.