Thanh khoản hàng tỷ USD, chứng khoán chờ cơ hội vượt mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 20/1, thị trường chứng khoán diễn biến trồi sụt trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Dù chỉ số chưa thể bứt phá, thanh khoản duy trì ở mức rất cao cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường và nhà đầu tư đang chờ đợi cơ hội vượt ngưỡng 1.900 điểm.
Chú thích ảnh
Thanh khoản hàng tỷ USD, chứng khoán chờ cơ hội vượt mốc 1.900 điểm. Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Chốt phiên 20/1, VN-Index giảm 2,81 điểm xuống 1.893,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 37.051,6 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 149 mã tăng giá, 180 mã giảm giá và 55 mã đi ngang.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,84 điểm xuống 253,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 90 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.112,3 tỷ đồng; toàn sàn có 69 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 51 mã đứng giá.

UPCOM-Index diễn biến tích cực hơn khi tăng 0,23 điểm lên 126,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 76,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.385,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 97 mã đi ngang.

Đáng chú ý, dù có thời điểm bật tăng mạnh gần 18 điểm trong phiên chiều, thị trường không thể duy trì trạng thái tích cực khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên, khiến các chỉ số đảo chiều thu hẹp đà tăng.

Ở chiều tích cực, nhóm cổ phiếu vận tải ghi nhận diễn biến nổi bật với loạt mã tăng trần như GMD, HAH, VSC. Bên cạnh đó, các mã VTP, ACV, HVN, PHP, VOS, SCS, SGP… cũng giao dịch khởi sắc, góp phần nâng đỡ thị trường.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu có một phiên giao dịch khá lạc quan. VNM kết phiên tăng gần 4%, thậm chí có thời điểm tăng trần trong phiên. Các mã HAG, SAB duy trì mức tăng trên 2% đến cuối phiên, trong khi LIX ghi nhận một phiên tăng trần ấn tượng.

Dòng tiền thị trường tiếp tục duy trì ở mức dồi dào với giá trị giao dịch toàn phiên đạt trên 41,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại gia tăng bán ròng trong phiên chiều, nâng tổng giá trị bán ròng lên trên 1.600 tỷ đồng, tạo thêm áp lực lên diễn biến chung của thị trường.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.