Chứng khoán lình xình dưới mốc 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co khi VN-Index tiếp tục dao động dưới mốc 1.900 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản và khối ngoại bán ròng mạnh khiến chỉ số chưa thể bứt phá.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch sáng 20/1, VN-Index giảm 1,32 điểm xuống 1.895,27 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 520,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch hơn 17.691 tỷ đồng. Trên sàn HOSE có 143 mã tăng giá, 162 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng nhẹ 0,07 điểm lên 255,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 936,7 tỷ đồng; toàn sàn có 54 mã tăng giá, 79 mã giảm giá và 57 mã đi ngang.

UPCoM-Index diễn biến tích cực hơn khi tăng 0,68 điểm lên 127,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 475,2 tỷ đồng. Số mã tăng giá chiếm ưu thế với 107 mã, trong khi có 90 mã giảm giá và 83 mã đứng giá.
Nhóm cổ phiếu bất động sản tạo áp lực đáng kể lên chỉ số khi các mã vốn hóa lớn như VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm giá.

Về cuối phiên sáng, sự phân hóa lan rộng tại các nhóm tài chính, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin, khiến thị trường thiếu động lực tăng điểm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn thu hút dòng tiền và ghi nhận mức tăng mạnh như VNM tăng 6,23%, PLX tăng 6,12%, DGW tăng 4,88%, MSR tăng 8,93%…

Dòng tiền thị trường nhìn chung có diễn biến tích cực khi giá trị giao dịch tăng so với phiên trước, đưa tổng thanh khoản toàn thị trường lên khoảng 19.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng; trong đó, các mã như VCB, VNM nằm trong nhóm bị bán ròng lớn.

Nhìn chung, thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng khi VN-Index chưa thể vượt qua vùng cản 1.900 điểm trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng và hoạt động bán ròng của khối ngoại duy trì ở mức cao. Dù thanh khoản cải thiện và dòng tiền có xu hướng tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ, sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn dè dặt. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục giằng co, chờ thêm các tín hiệu dẫn dắt rõ ràng để xác lập xu hướng mới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.