Thanh Hóa tập trung cứu trợ người dân các bản bị cô lập

Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) Nguyễn Văn Bình cho biết, địa bàn xã Na Mèo hiện vẫn còn 10 người mất tích; bản Sa Ná có 21 hộ bị cuốn trôi nhà hoàn toàn, 10 hộ thiệt hại 50% tài sản trở lên.

Trên 200 người gồm lực lượng vũ trang, cán bộ y tế và các đơn vị khác đã tiếp cận được bản Sa Ná để giúp đỡ bà con bản khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đến sáng 5/8, huyện đã vận chuyển được 200 thùng mỳ tôm, 5 tấn gạo cứu trợ người dân. Huyện đang tập trung lực lượng hỗ trợ dựng lại nhà cho các hộ có nhà bị nước cuốn trôi; đồng thời, có 4 bác sỹ luôn túc trực trong bản khám chữa bệnh cho người dân...

Để khắc phục hậu quả thiên tai, trong những ngày tới, huyện tiếp tục tập trung lực lượng cứu trợ, dựng lại nhà cho bà con, tìm kiếm người mất tích, với mục tiêu phải tìm ra nhanh nhất số người mất tích. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng vận chuyển lương thực qua sông cứu trợ các hộ dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quan Sơn đã thường trực tại các địa bàn xã, khu vực xung yếu để chỉ đạo công tác phòng, chống và giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra do lũ ống, lũ quét. Lực lượng chức năng huy động phương tiện, thiết bị bố trí cắm tại các bản, trực chỉ huy, trực gác và xử lý sự cố, đồng thời cảnh báo, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cấp bách xảy ra.

Thượng tá Hoàng Chí Đăng, Trưởng Công an huyện Quan Sơn cho biết, Công an huyện đã tăng cường 100 chiến sỹ xuống cơ sở để giúp nhân dân. Đến thời điểm này, Công an huyện đã tăng cường 16 tổ công tác vào 16 thôn, bản bị chia cắt cùng bà con khắc phục mưa lũ. Công an huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị khác cứu được 2 trường hợp mắc kẹt giữa dòng. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng túc trực bên bờ sông Luồng, bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Hiện nay, công tác cứu hộ tại bản Sa Ná đang rất khó khăn do nước sông Luồng chảy xiết nên chưa thể đưa người sang bản Sa Ná để cứu hộ được. Nếu muốn qua sông, lực lượng cứu hộ phải dùng phương tiện đặc chủng của Đội tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa còn đi đường rừng phải mất 3 - 4 giờ mới tiếp cận được địa bàn. Trong khi đó, điện đã mất 3 - 4 ngày, thông tin liên lạc bị chia cắt hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Một đoạn đường sạt lỡ tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 19 giờ ngày 4/8, bão số 3 đã khiến 3 người chết (huyện Mường Lát 2 người, huyện Quan Sơn 1 người) 12 người mất tích; Quốc lộ 15, 15C, 217 đi huyện miền núi bị sạt lở 92 điểm, thiệt hại ước tính khoảng 136 tỷ đồng. Lực lượng vũ trang đã huy động 1.498 chiến sỹ cùng phương tiện như ô tô, xe máy, xuồng máy, mô tô nước phối hợp với huyện tìm kiếm, cứu người bị nạn và viện trợ thức ăn, nước uống cho nhân dân các bản bị chia cắt, cô lập.   

Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.