Thanh Hóa: Phấn đấu quy tập 130 hài cốt liệt sĩ tại Lào trong mùa khô 2026-2027

Chiều 3/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập lên đường sang tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.
Chú thích ảnh
Mùa khô 2026-2027, Thanh Hóa phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 10 hài cốt liệt sĩ trong nước. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mùa khô 2026-2027, Thanh Hóa phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 10 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí lưu ý Đội Quy tập chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định về đối ngoại quân sự; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn trọng pháp luật, phong tục, tập quán của nước bạn Lào, tích cực làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh tặng quà cho đội quy tập. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện trong quá trình cơ động, khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt, chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn, kịp thời xử lý, báo cáo những vấn đề phát sinh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương được đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm tốt công tác hậu phương, kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ, nhân viên Đội Quy tập; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố quyết định tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; báo cáo công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập mùa khô 2026-2027.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, mặc dù thời gian chuẩn bị năm nay ngắn hơn mọi năm, Đội Quy tập lên đường sớm gần 2 tháng, nhưng công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, toàn diện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ chỉ huy Đội Quy tập đã chủ động kiện toàn lực lượng theo tổ chức, biên chế mới; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chuẩn bị phương tiện, hậu cần, quân y; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối ngoại, xây dựng phương án bảo đảm an toàn và chuẩn bị kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, cán bộ, nhân viên Đội xác định quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám địa bàn, bằng mọi biện pháp và với tinh thần trách nhiệm cao nhất tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh trở về với Tổ quốc.

Trước đó, ngày 13/8/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành công văn kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân chung tay thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, kỷ vật về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và địa điểm có hài cốt liệt sĩ trong nước, tại tỉnh Hủa Phăn; đồng thời ủng hộ vật chất, lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ Đội Quy tập. Các địa phương, đơn vị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác minh, tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ khi có thông tin xác thực.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tiếp nhận ủng hộ từ đại diện doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo, mùa khô 2025-2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của nước bạn, tổ chức khảo sát, xác minh, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đúng quy trình. Kết quả, đã tìm kiếm, quy tập 19 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sau lễ an táng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quản lý thông tin và phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.