Thanh Hóa lập 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
 Chốt kiểm soát tại khu vực xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo đó, tỉnh thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại đầu mối giao thông gồm: Các chốt tại Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn), Khe nước lạnh (thị xã Nghi Sơn), xã Thạch Quảng (huyện Thạch Thành), thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành), xã Bãi Trành (huyện Như Xuân), xã Nga Điền (huyện Nga Sơn) và chốt tại xã Phú Thanh (huyện Quan Hóa). Mỗi chốt kiểm soát gồm 18 người, hoạt động 24/24 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Bảy chốt kiểm soát liên ngành hoạt động từ 7 giờ ngày 24/5. Các chốt sẽ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh để nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch.

Nếu phát hiện xe chở người từ vùng dịch (đặc biệt là từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh) về địa bàn thì phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương thực hiện biện pháp phòng dịch theo quy định nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. Các chốt kiểm soát sẽ xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm chủ xe, lái xe, phụ xe và hành khách vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Liên quan đến ca bệnh số 5046 có địa chỉ tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, đến trưa 23/5, lực lượng chức năng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 31 trường hợp F1, 268 trường hợp F2 và tổ chức cách ly theo quy định.

Liên quan đến ca mắc số 5086 (xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) là F1 của bệnh nhân số 4694, các trường hợp F1, F2 cũng đã được truy vết, cách ly theo quy định.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.