Thanh Hóa hỗ trợ 55 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4243/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ kinh phí 55 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh để khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 3 tỷ đồng/huyện đối với các huyện: Quan Sơn, Thường Xuân, Hà Trung, Nông Cống, Yên Định, Bá Thước, Thọ Xuân, Thạch Thành; hỗ trợ 2 tỷ đồng/huyện đối với các huyện: Tĩnh Gia, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và hỗ trợ 1 tỷ đồng/huyện đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Ngoài ra, một số đơn vị khác chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng sau mưa lũ cũng được UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ như: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Chu 2 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã và Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã được hỗ trợ 1 tỷ đồng mỗi công ty.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo cụ thể mức hỗ trợ cho các địa phương, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Các địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nhằm ổn định lại đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Các địa phương, đơn vị được hỗ trợ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, nội dung, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định…

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 3998/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2017-2018 sau mưa lũ. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ là các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp tham gia khôi phục sản xuất vụ đông năm 2017-2018.

Theo đó, ngoài hỗ trợ thuê 480 ha đất sản xuất vụ đông, mức 3 triệu đồng/ha, tỉnh hỗ trợ 900 nghìn đồng/ha để trồng 2.000 ha ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, 3.000 ha ngô ngọt, ngô nếp, ngô rau; hỗ trợ mua giống ớt 1,2 triệu đồng/ha để trồng 1.500 ha ớt; hỗ trợ 12 triệu đồng/ha mua giống, trồng 1.000 ha khoai tây. Tổng kinh phí thực hiện chính sách là 18,3 tỷ đồng, trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đợt mưa lũ vừa qua, Thanh Hóa đã có 16 người chết, 5 người mất tích, 5 người bị thương; 55 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 172 nhà bị thiệt hại một phần, 28.146 ngôi nhà bị ngập, 144 ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất. Hệ thống đê xung yếu, đê cấp III, đê cấp IV của Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề; hàng chục nghìn ha hoa màu, cây vụ đông bị thiệt hại; 6.455 con gia súc, 210.355 con gia cầm... bị cuốn trôi; 6.055 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập... Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng…

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.