Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đồi đất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3804/QĐ-UBND về việc Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất khu vực Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Như Xuân, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.
Chú thích ảnh
Quy mô sạt lở tại trường THCS và THPT Như Xuân có chiều dài cung sạt khoảng 90m, đỉnh cung sạt cách chân mái ta-luy khoảng 50m, chiều rộng vết nứt từ 30 - 40cm, chiều cao sụt khoảng 50cm. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của UBND huyện Như Xuân và kết quả kiểm tra thực tế, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, ở huyện Như Xuân đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra sự cố sạt lở đồi đất phía sau Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Như Xuân. Chiều dài cung sạt khoảng 90m, đỉnh cung sạt cách chân mái taluy khoảng 50m, chiều rộng vết nứt từ 30 - 40cm, chiều cao sụt khoảng 50cm, làm tường chắn đất mái taluy bị trượt, đứt gãy khoảng 50m, đất đá sạt lở đã chạm chân tường phía sau nhà đa năng và nhà lớp học 2 tầng.

Ngoài ra, sự cố sạt lở đất còn có nguy cơ gây thiệt hại cho các hạng mục, công trình hiện hữu khác của Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Như Xuân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng thầy, cô giáo, học sinh, việc dạy và học của trường. Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, sạt lở có nguy cơ tiếp tục phát triển và diễn biến phức tạp, khó lường.

Chú thích ảnh
Đất đá sạt lở đã chạm chân tường phía sau nhà đa năng và nhà lớp học 2 tầng. Ảnh: TTXVN phát

Trước thực trạng trên UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Như Xuân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; không cho người, vật nuôi và phương tiện đi vào khu vực sạt lở và có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Địa phương khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án trọng điểm sạt lở đồi đất khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Như Xuân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân theo phương châm “bốn tại chỗ”. Chính quyền chủ động di dời người, tài sản ở nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn và các tình huống nguy hiểm; gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển và ảnh hưởng của sạt lở.

Huyện Như Xuân kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, ổn định lâu dài cho khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở…

Chú thích ảnh
214 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý (huyện Mường Lát, Thanh Hoá) được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Thanh Hóa, tính đến 7 giờ sáng 23/9, tỉnh đã chủ động sơ tán 1.010 hộ dân với 3.721 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn (Quan Sơn 116 hộ/543 khẩu; Quan Hoá 71 hộ/279 khẩu; Mường Lát 443 hộ/1.479 khẩu;…)

Toàn tỉnh có 113 nhà bị thiệt hại do mưa lũ; trong đó có 112 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, 1 hộ bị tốc mái, 2 nhà di dời khẩn cấp. Trên các tuyến Quốc lộ, mưa lũ đã làm sạt lở taluy dương, taluy âm tại 178 vị trí với chiều dài 162m, khối lượng hơn 60.000m3 (QL 15, 15C, 16, 217, 47). Hiện tại có 5 vị trí gây tắc đường (QL15C 4 vị trí, QL16 1 vị trí); 2 điểm bị ngập mặt đường (Km42+700-KM42+760 thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá; Km14+600-Km14+650 xã Nam Tiến, huyện Quan Hoá).

Mưa lũ đã khiến nhiều đập tràn ở các huyện miền núi ngập sâu, ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi lưu thông, hiện đã ghi nhận thiệt hại về người. Theo đó, sáng 23/9, khi lưu thông qua tràn ở xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, 2 anh em đã bị dòng nước xiết cuốn trôi, hiện đã cứu được 1 nạn nhân. Người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại…

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.