Thành công của 'xuất khẩu' giáo dục Phần Lan đến Ấn Độ

Những ngôi trường với hình thức học tập mang phong cách Phần Lan dựa trên hoạt động thay vì sách giáo khoa đang xuất hiện ở khắp Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Trường The Academy theo phương pháp giáo dục Phần Lan tại Pune (Ấn Độ). Ảnh: Al Jazeera

Bột nặn không phải là một công cụ hỗ trợ giảng dạy toán học thông thường. Nhưng tại Trường Jain Heritage trong khu phố thượng lưu Whitefield ở thành phố Bengaluru- “thủ đô công nghệ” Ấn Độ- bột nặn lại là một trong những học cụ mà các giáo viên tiểu học sử dụng để làm cho các con số trở nên thú vị.

Theo kênh Al Jazeera, thay vì học vẹt, học sinh được khuyến khích nặn bột thành các chữ số khác nhau. Các em học đếm bằng cách đếm cây xanh trong một hoạt động ngoài trời và học các phép đo bằng cách pha nước chanh.

Phong cách học tập này là sự đột phá rõ rệt so với phương pháp đã thống trị nền giáo dục Ấn Độ từ lâu là cơ quan chính phủ soạn thảo chương trình giảng dạy, giáo viên và trường học có ít sự linh hoạt để đổi mới, và học sinh được xếp loại dựa trên những gì các em nhớ hơn là những gì các em hiểu. Hình thức giảng dạy học tập theo phương pháp Phần Lan này hiện đang đạt được chú ý ở Ấn Độ.

Các trường học cung cấp “giáo dục Phần Lan” mọc lên khắp các thành phố của Ấn Độ, nhấn mạnh vào học tập dựa trên hoạt động, tương tác với thiên nhiên và kỹ năng sống hơn là giáo dục dựa trên sách giáo khoa. Trường The Academy (TAS) ở thành phố Pune đã áp dụng chương trình giảng dạy của Phần Lan vào năm ngoái. Trường Quốc tế Phần Lan, cũng ở Pune, sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay. Tại trường Quốc tế Phần Lan, mỗi lớp học có 2 giáo viên, một người Phần Lan và một người Ấn Độ là trợ giảng. FinlandWay, một nhà cung cấp trường mầm non có trụ sở tại Helsinki, đang thành lập ba cơ sở giáo dục ở Mumbai. Ngoài ra còn có Trường Quốc tế Trung học Bắc Âu ở thành phố Indore và trường mầm non Ramagya Roots ở Noida, bang Uttar Pradesh.

Các chuyên gia cho biết, đào tạo giáo viên nghiêm ngặt là nền tảng cho sự thành công trong giáo dục của Phần Lan. Cho đến khi giáo viên Ấn Độ được đào tạo mới, các trường học không còn cách nào khác ngoài việc thuê giáo viên từ Phần Lan. Điều đó rất tốn kém và được phản ánh qua học phí, như trường Quốc tế Phần Lan thu phí đến 570.000 rupee (7.600 USD) một năm.

Lo lắng về việc cậu con trai 8 tuổi của cô quay trở lại lớp học với nhiều áp lực sau thời gian học từ xa vì dịch COVID-19, cô Pragya Sinha sống tại Pune chia sẻ: “Điều thực sự hấp dẫn đối với tôi là sự chú ý được cá nhân hóa mà các trường này dành cho học sinh và việc học tập có vẻ rất thú vị. Chúng ta đang ở trong một ngôi làng toàn cầu - tại sao lại để vị trí địa lý lại hạn chế việc học của con tôi?”.

Chú thích ảnh
Học sinh tại trường tiểu học Siltamaki ở thủ đô Phần Lan. Ảnh: Independent

Năm 2015, chính phủ Phần Lan đã tạo ra một nền tảng có tên là "Giáo dục Phần Lan" với nhiệm vụ xuất khẩu mô hình giáo dục của nước này. Phần Lan thường xuyên đứng đầu trong các bài kiểm tra của Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và luôn tự hào có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hơn 90 phần trăm. "Giáo dục Phần Lan" đã phối hợp với các công ty tại nước này để nghiên cứu thị trường toàn cầu, tìm các trường đối tác và tùy chỉnh phương pháp sư phạm cho các quốc gia cụ thể.

Giám đốc chương trình tại "Giáo dục Phần Lan"-ông Jouni Kangasniemi nêu bật: “Nhiều phương pháp tốt có thể được xuất khẩu và thích nghi trong môi trường khác”.

Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất ưa chuộng chương trình giáo dục Phần Lan. Ở Peru, chính phủ đang xây dựng 75 trường học theo mô hình kinh nghiệm của Phần Lan. New Nordic Schools, một công ty có trụ sở tại Helsinki, đang giúp hình thành những ngôi trường mới ở Brazil và bang Minnesota (Mỹ).

Một điều đáng chú ý là các trường công lập Ấn Độ cũng bắt đầu áp dụng các bài học từ Phần Lan. Người đứng đầu ngành giáo dục bang Kerala đầu tháng này thông báo rằng bang sẽ hợp tác với Phần Lan về đào tạo giáo viên, cải cách chương trình giảng dạy và công nghệ lớp học.
 

Hà Linh/Báo Tin tức (Al Jazeera)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.