Tháng hạn của quan tham Trung Quốc

Kể từ đầu tháng 12 tới nay, ở Trung Quốc đã có tổng cộng 26 quan chức “ngã ngựa” vì vi phạm kỉ luật, nói một cách khác, mỗi ngày có ít nhất 1 vị quan tham tại nước này đối mặt với nguy cơ mất chức hoặc rơi vào vòng lao lý.

Kể từ đầu tháng 12 tới nay, ở Trung Quốc đã có tổng cộng 26 quan chức “ngã ngựa” vì vi phạm kỉ luật, nói một cách khác, mỗi ngày có ít nhất 1 vị quan tham tại nước này đối mặt với nguy cơ mất chức hoặc rơi vào vòng lao lý.

Tháng hạn của quan tham Trung Quốc ảnh 1

Lý Đông Sinh trở thành Ủy viên Trung ương thứ 2 bị điều tra sau Đại hội 18.

Tối 20/12 vừa qua, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật Trung ương Trung Quốc thông báo Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh “đang phải chịu sự điều tra của tổ chức vì tình nghi vi phạm pháp luật và kỉ luật nghiêm trọng”.

Như vậy, Lý Đông Sinh đã trở thành Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ hai bị “ngã ngựa” sau Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện Tưởng Khiết Mẫn.

Lý Đông Sinh cũng trở thành quan chức cấp cao đầu tiên thuộc Ủy ban Chính pháp Trung ương bị “rớt đài” kể từ sau Đại hội 18, quan chức cấp Thứ trưởng đầu tiên của Bộ Công an đối mặt với nguy cơ mất chức trong 12 năm qua.

Quan trọng hơn, sự kiện Lý Đông Hưng cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc đã lan tới hệ thống chính pháp mà theo nguồn thạo tin Trung Quốc của truyền thông hải ngoại, không chỉ Lý Đông Hưng mà rất nhiều quan chức thuộc hệ thống kiểm sát, tòa án ở nước này cũng đã bị điều tra và chỉ còn thiếu động tác công bố ra bên ngoài.

Theo thống kê của truyền thông Hong Kong, kể từ sau Đại hội 18 chí ít có 15 quan chức chủ chốt cấp tỉnh, cấp bộ và hơn 70 quan chức cấp sở, cấp cục bị điều tra. Chỉ tính riêng tháng 12, tới ngày 21/12 đã có 26 quan chức bị “ngã ngựa”, có nghĩa mỗi ngày có ít nhất 1 quan chức đối mặt với nguy cơ mất chức hoặc rơi vào vòng lao lý.


Minh Thành

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.