Trung Quốc điều tra tham nhũng 32 quan chức cấp bộ

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, kể từ tháng 1/2008 đến tháng 8/2013, tổng cộng có 32 quan chức cấp bộ của nước này bị điều tra tham nhũng.
Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) công bố ngày 22/10 tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, kể từ tháng 1/2008 đến tháng 8/2013, tổng cộng có 32 quan chức cấp bộ của nước này bị điều tra tham nhũng.
 Trung Quốc điều tra tham nhũng 32 quan chức cấp bộ ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Viện trưởng SPP Tào Kiến Minh cho biết trong thời gian trên, khoảng 13.300 trong tổng số 198.781 đối tượng bị điều tra trong các vụ án tham nhũng là quan chức cấp huyện trở lên. Tổng cộng có 65.625 viên chức nhà nước bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ, trong khi 23.246 người bị điều tra hành vi đưa hối lộ. Theo báo cáo của SPP, số đối tượng phạm tội tham nhũng trong giai đoạn 2008 - 2012 đã tăng 19,5% so với giai đoạn 2003 - 2007, trong khi số đối tượng đưa hối lộ tăng tới 60,4%. Trong 151.000 vụ án tham nhũng bị điều tra trong 5 năm qua, khoảng 4.800 vụ có số tiền đút lót lên tới ít nhất 1 triệu NDT (161.000 USD) và số tiền tham ô ít nhất 10 triệu NDT.T.N (Theo THX)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.