Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao

Ngày 12/1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2017 tăng 13% so với năm trước đó, trong khi tổng thặng dư thương mại giảm.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao ảnh 1

Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc với nền kinh tế đầu tàu thế giới trong năm 2017 đạt khoảng 288 tỷ USD, vượt qua con số kỷ lục 260,8 tỷ USD đạt được năm 2015.

Tính riêng trong tháng 12 vừa qua, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 25,5 tỷ USD, thấp hơn con số 27 tỷ USD của tháng trước đó.

   

Tuy nhiên, tổng thăng dư thương mại của Trung Quốc trong năm 2017 giảm 14,2% xuống 442,4 tỉ USD, so với mức giảm 9,1% năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 7,9%, trong khi nhập khẩu tăng 15,9%.

Tính riêng tháng 12/2017, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức dự báo 9,1% của các nhà phân tích.

Trong khi đó, nhập khẩu chỉ tăng 4,5%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 13% của các nhà phân tích và là mức yếu nhất kể từ mức tăng 3,1% vào tháng 12/2016.

Xuất khẩu toàn cầu tăng mạnh trong năm 2017 đã đem lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc và một số nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2018.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu tháng 12 có dấu hiệu yếu hơn củng cố dấu hiệu đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến chống ô nhiễm và ngăn chặn các nguy cơ tài chính.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.