Giới chuyên gia dự báo ngòi nổ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Ông Graham Allison, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính sách công Kennedy thuộc Đại học Harvard (Mỹ) nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy Chính phủ Mỹ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong vài tháng tới.
Giới chuyên gia dự báo ngòi nổ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành (trước) phát biểu tại một hội nghị ở Tokyo, Nhật Bản ngày 29/10/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Đây được coi là "vũ khí" trong thương lượng được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng để buộc Bắc Kinh hành động mạnh mẽ hơn nhằm kiềm chế chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post ngày 27/11, ông Allison cho rằng nếu Trung Quốc không có hành động đáng kể nào nhằm kiềm chế Triều Tiên "trong vài tuần tới", Washington sẽ gia tăng áp lực với Bắc Kinh bằng các biện pháp thương mại đơn phương ngay "từ đầu năm 2018".

Chuyên gia này cũng cảnh báo Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố sẽ trả đũa nếu chính quyền Tổng thống Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nói trên. Theo ông, trong vòng 6 tháng tới, thế giới có thể sẽ chứng kiến một cuộc chiến thương mại có thể gây thiệt hại lớn cho cả hai bên liên quan trực tiếp.

Mới đây, Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức, thực thể và cá nhân Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt này được đưa ra do Washington vẫn cho rằng Bắc Kinh chưa thực sự nghiêm túc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trung Quốc đã kịch liệt phản đổi, coi đây là các "lệnh trừng phạt sai lầm", đồng thời khẳng định vẫn đang hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và sẽ tiếp tục đóng một vai trò "mang tính xây dựng" trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân hiện đang ở giai đoạn "then chốt".

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 ngày 3/9 vừa qua, đồng thời tiến hành các vụ thử tên lửa trong đó có 2 tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, trong hơn 2 tháng trở lại đây, chính quyền Triều Tiên đang thể hiện sự im lặng bất thường kể từ khi nước này thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua miền Bắc Nhật Bản ngày 15/9.

Giới phân tích nhận định Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục tiến hành các hành động gây căng thẳng sau khi Tổng thống Trump đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách "các nước bảo trợ cho khủng bố".

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đang ở trong tình trạng báo động sau khi thu được các tín hiệu vô tuyến cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.