Tháng 6/2025 sẽ ban hành Nghị định hợp tác công tư trong khoa học công nghệ 

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, lần đầu tiên có hợp tác công tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) nên cần phải quyết tâm từ khâu thể chế, văn bản quy phạm pháp luật phải đầy đủ nhất. Bộ trưởng cũng yêu cầu đảm bảo tiến độ ban hành Nghị định trong tháng 6/2025 theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai Nghị quyết 57.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị ngày 21/6.

Dự kiến Nghị định sẽ được ban hành tháng 6/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. “Cái khó nhất là việc phân loại và định giá tài sản. Tuy nhiên, nếu công khai mình bạch và thực hiện định giá có phương pháp, sẽ giải quyết được các khó khăn này”, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Tại Hội nghị lấy ý kiến về Nghị định quy định cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 21/6, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định các chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm tạo đột phá để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia, trong đó đẩy mạnh hợp tác công tư trong lĩnh vực này là một trong các giải pháp quan trọng. 

Thực hiện Nghị quyết 57, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, mở rộng không gian hợp tác công – tư, huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển các lĩnh vực chiến lược này. 

Chú thích ảnh
Đẩy mạnh hợp tác công tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

“Bộ Tài chính xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thể hiện trách nhiệm chính trị của Bộ trong việc hiện thực hóa đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách cơ chế tài chính, nhanh chóng đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng, mặc dù đã có Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhưng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần có những giải pháp đổi mới, phù hợp thực tiễn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV.

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được quy định trong Luật PPP và đã được thực hiện nhiều năm qua ở Việt Nam nhưng kết quả áp dụng còn rất hạn chế do thiếu cơ chế pháp lý cho các mô hình hợp tác linh hoạt giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Tổ chức khoa học công nghệ là các trường đại học, viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp công lập; thiếu các cơ chế ưu đãi, chia sẻ rủi ro phù hợp, đủ mạnh. Bên cạnh đó, chưa tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư về quy trình, thủ tục đầu tư, hợp tác liên doanh liên kết còn phức tạp,  chưa phù hợp với các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.

Trước thực trạng đó, theo Bộ Tài chính, Nghị định được xây dựng theo định hướng lớn như: Mở rộng, bổ sung thêm các hình thức hợp tác công tư khác ngoài các hình thức đã được quy định trong Luật PPP, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; quy định cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, bảo đảm đầu tư vượt trội; phân cấp mạnh mẽ, đơn giản tối đa quy trình, rút ngắn thủ tục, tinh gọn nội dung cho phù hợp với đặc thù của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo điều kiện triển khai nhanh, linh hoạt, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC.

“Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chủ trì và các nhà đầu tư: bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và kiểm soát rủi ro trong tổ chức thực hiện”, đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Tại Hội nghị, một số chuyên gia và doanh nghiệp như Viettel, CMC, FPT, Vingroup đều bày tỏ ý kiến thống nhất về mục tiêu và khẳng định tính cấp thiết của việc ban hành Nghị định. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều nội dung thiết thực; đồng thời thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng tham gia của các cơ quan Nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ khi Nghị định này được ban hành.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.