Tháng 5 có 2- 3 đợt nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Trong tháng 5/2012 có khả năng xảy ra 2 đến 3 đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Trong tháng 5/2012 có khả năng xảy ra 2 đến 3 đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ. Mùa mưa ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng bắt đầu trong thời kỳ nửa đầu tháng 5.

Ở Bắc bộ nhiệt độ trung bình tháng 5 phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm (TBNN) trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn phổ biến từ 0.5 đến 1.0 độ C. Các tỉnh Trung bộ có nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn phổ biến từ 0.5 đến 1.0 độ C, riêng khu vực Nam Trung bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C.


Tháng 5 có 2- 3 đợt nắng nóng ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Nền nhiệt độ trung bình tháng 5 ở Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới với TBNN trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C.

Lượng mưa ở Bắc bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 20% đến 40% so với TBNN, riêng khu vực vùng núi phía Bắc ở mức xấp xỉ TBNN, với lượng mưa dao động từ -20% đến +20% so với TBNN. Các tỉnh ven biển Trung bộ có lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa hơn thấp hơn từ 20% đến 40% so với TBNN. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng cao hơn so với TBNN từ 20% đến 40% so với TBNN.

Trong nửa đầu tháng 5, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động hoặc lũ nhỏ. Ở các tỉnh Thanh Hóa, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, dòng chảy trên các sông suối sẽ tăng dần từ cuối tháng 5. Tại một số tỉnh ven biển Trung Bộ có khả năng diễn ra tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của thủy triều và đạt đỉnh cao nhất vào khoảng ngày 7-8/5. Mực nước cao nhất tháng, trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 1,05m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,15m, cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,05-0,2m; mực nước thấp nhất tháng tại Tân Châu: -0,3m, tại Châu Đốc: -0,5m, thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 0,3-0,4m.


Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.